Dòng sự kiện:
Trung Quốc áp thuế với lượng hàng hóa trị giá 75 tỷ USD của Mỹ
24/08/2019 07:48:52
Phía Bắc Kinh cho biết loạt áp thuế bổ sung mới nhất này là động thái trả đũa những chính sách bảo hộ thương mại của Washington.

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Ngày 23/8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố quyết định áp thuế trả đũa đối với lượng hàng hoá Mỹ trị giá 75 tỷ USD. Quyết định áp thuế sẽ được chia làm hai đợt vào ngày 1/9 và 15/12.

Phía Bắc Kinh cho biết đây là động thái trả đũa những chính sách đơn phương và bảo hộ thương mại của Washington. Tổng cộng có 5.078 mặt hàng Mỹ bị áp thuế, trong đó có ô tô, dầu thô và sản phẩm nông nghiệp.

Quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi khi đầu tháng Tám, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch áp thuế 10% đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD kể từ ngày 1/9 tới. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ phải chịu thuế.

Tuy nhiên, sau đó ông chủ Nhà Trắng đã rút lại một phần kế hoạch, hoãn tăng thuế đối với khoảng 60% lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đến ngày 15/12 tới.

Theo Vietnam+

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến