Dòng sự kiện:
Trung Quốc kết án tử hình phó thị trưởng nhận hối lộ 165 triệu USD
29/03/2018 07:30:39
Cựu phó thị trưởng thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, bị kết án tử hình vì nhận hối lộ hơn một tỷ nhân dân tệ.

Trung Quốc trừng phạt gần 160.000 quan tham năm 2017 / Cựu trùm 'đả hổ diệt ruồi' trúng cử quốc hội Trung Quốc

        Bị cáo Trương Trung Sinh (tóc bạc) trong phiên xử hôm 28/3 ở tòa án thành phố Lâm Phần.

Trương Trung Sinh, 66 tuổi, cựu phó thị trưởng thành phố Lữ Lương, một trong những thành phố nghèo nhất Trung Quốc, bị tòa án thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, tuyên án tử hình và tịch thu toàn bộ tài sản hôm 28/3, theo CGTN.

Theo bản án, Trương đã nhận hối lộ tiền mặt và tài sản trị giá 1,04 tỷ nhân dân tệ (165 triệu USD) trong thời gian từ năm 1997 tới 2013, khi đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong các huyện thành thuộc tỉnh Sơn Tây. Trương Trung Sinh bị bắt vào tháng 4/2016.

Hàng trăm nghìn quan chức vi phạm kỷ luật và tham nhũng đã bị bắt trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng kể từ khi lên nắm quyền năm 2013. Theo Xinhua, năm ngoái, gần 160.000 đã bị trừng phạt.

Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến