Dòng sự kiện:
Trung Quốc kiểm tra lại 310.000 kết quả xét nghiệm COVID-19 vì sai sót báo cáo
19/01/2021 17:00:01
Sau khi một phòng thí nghiệm giấu các ca dương tính với COVID-19, giới chức y tế tại tỉnh Hà Bắc sẽ phải rà soát lại hàng trăm nghìn kết quả xét nghiệm trước đó do các đơn vị y tế thuộc bên thứ ba thực hiện.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch của người dân để xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Hà Bắc. Ảnh: China Daily

Theo kênh truyền hình RT, ngày 14/1, phòng thí nghiệm y khoa Jinan Huaxi, trước đó được thuê để tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại huyện Longyao (Hà Bắc), cho biết khoảng 310.000 mẫu xét nghiệm từ người dân địa phương có kết quả âm tính.

Tuy nhiên, theo tờ Thời báo Hoàn cầu, phòng thí nghiệm này đã báo cáo con số trên lên ủy ban y tế huyện trước khi họ thực sự hoàn thành việc phân tích các mẫu xét nghiệm.

Hai ngày sau, phòng thí nghiệm này lại gửi đính chính, cho biết một vài mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Việc số liệu cần phải đính chính đã khiến giới chức y tế địa phương không an tâm và tiến hành một cuộc điều tra đối với phòng thí nghiệm. Người đứng đầu phòng thí nghiệm này sau đó đã bị cảnh sát tạm giữ. 

Tỉnh trưởng Xu Qin đã yêu cầu rà soát lại các kết quả xét nghiệm COVID-10 do bên thứ 3 thực hiện để phát hiện xem có lỗi sai hay nhầm lẫn hay không. "Không một kết quả nào bị bỏ sót và tất cả dữ liệu phải xác thực”, ông Xu nhấn mạnh.

Hà Bắc đã bắt đầu xét nghiệm hàng loạt đối với người dân trong tỉnh và áp dụng lệnh phong tỏa tại một số khu vực sau khi tỉnh này trở thành điểm nóng COVID-19 lớn nhất Trung Quốc trong một vài tuần trở lại đây. Trong số 109 trường hợp mắc COVID-19 mới được chính quyền Trung Quốc ghi nhận ngày 17/1, có tới 54 trường hợp được phát hiện tại tỉnh Hà Bắc.

Tác giả: Bảo Hà

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến