Ngày 8/5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất phương án giao công trình Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh quản lý, sử dụng làm nơi ăn ở, tập luyện cho các vận động viên thuộc đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, giám sát quá trình cải tạo, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng có vị trí, diện tích và hệ thống công trình rất phù hợp để cải tạo thành trung tâm đào tạo thể thao, đặc biệt là bóng đá. Đây cũng là lý do đơn vị này nhiều lần đề xuất tiếp nhận công trình.
Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng sẽ được chuyển thành nơi đào tạo vận động viên thành tích cao
Phương án đề xuất sử dụng toàn bộ khuôn viên hơn 3,3 ha của Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, với tổng diện tích xây dựng gần 4.200 m². Trong đó:
Khu nhà trung tâm hai tầng (gồm tầng bán hầm và tầng nổi) sẽ bố trí các phòng tập thể lực, massage, vật lý trị liệu, nhà ăn, hội trường, phòng học… với sức chứa khoảng 300–400 người.
Khu nhà đón tiếp và thông tin hiện trạng (hai tầng) sẽ là nơi ăn ở cho vận động viên và cán bộ quản sinh.
5 căn nhà sinh thái 2 tầng phía sau dành cho chuyên gia, huấn luyện viên, khu hành chính và y tế.
Hệ thống sân vườn sẽ được cải tạo làm sân tập luyện, khuôn viên cây xanh và lối đi bộ.
Ngoài tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ hạng mục hiện có, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn đề xuất xây dựng một số hạng mục phụ trợ như:
Hồ bơi (tại vị trí sân tennis cũ);
Khu nhà ở vận động viên 4 tầng (mỗi tầng khoảng 845 m², sức chứa 250 người);
Đặc biệt, đề xuất bố trí thêm khoảng 11 ha đất thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Kim Quy (cách Trung tâm khoảng 700 m về phía bắc) để xây dựng 8 sân bóng nhân tạo và các công trình phụ trợ phục vụ tập luyện, thi đấu.
Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng được đầu tư hơn 160 tỷ đồng, khởi công từ tháng 12/2012 và hoàn thành vào tháng 11/2014. Nguồn vốn chủ yếu là từ các khoản vay ưu đãi nước ngoài, trong đó khoảng 10% là vốn đối ứng. Công trình từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cho các sự kiện văn hóa – chính trị của tỉnh và TP Thanh Hóa.
Tuy nhiên, từ khi hoàn thành, trung tâm này chưa từng phát huy đúng công năng. Năm 2015, nơi đây được trưng dụng làm trụ sở tạm thời của UBND TP Thanh Hóa trong thời gian xây dựng trung tâm hành chính mới. Đến năm 2019, sau khi UBND TP chuyển trụ sở, công trình rơi vào tình trạng bị bỏ hoang.
Trong đợt dịch COVID-19, trung tâm được sử dụng làm khu cách ly tập trung. Nhưng sau khi dịch được kiểm soát, công trình lại tiếp tục bị bỏ trống. Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng trở thành công trình bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí lớn về ngân sách và tài sản công.
Lương Diễn
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy