Dòng sự kiện:
Trung vệ Đình Trọng sang Hàn Quốc điều trị chấn thương, bỏ lỡ Asian Cup 2019
16/12/2018 20:16:39
Trung vệ Đình Trọng bị chấn thương nặng có thể phải phẫu thuật. Điều này đồng nghĩa với việc trung vệ sinh năm 1997 không thể tham dự Asian Cup 2019, diễn ra vào tháng 1/2019 tới.

Từ trước trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2018, trung vệ Đình Trọng được bác sĩ Choi Joo Yong chuẩn đoán bị lệch xương bàn chân. Tuy nhiên, anh vẫn cắn răng chịu đau thi đấu tới hết trận và cùng đồng đội vô địch AFF Cup 2018.

Tuy nhiên sau trận đấu, theo thông báo của các bác sĩ, Đình Trọng bị lệch xương bàn chân phải, sẽ phải sang Hàn Quốc điều trị, nếu xấu nhất buộc phải tiến hành phẫu thuật và dự kiến anh phải mất vài tháng để bình phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc trung vệ sinh năm 1997 không thể tham dự Asian Cup 2019, diễn ra vào tháng 1/2019 tới.

Trung vệ Đình Trọng (áo đỏ) sang Hàn Quốc điều trị chấn thương, bỏ lỡ Asian Cup 2019

Tại AFF Cup 2018, chàng cầu thủ của CLB Hà Nội đã thi đấu tỉnh táo, quả cảm và liên tục có những pha giải nguy cho tuyển Việt Nam. Vì thế đây là tin không vui với HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam cũng như người hâm mộ nước nhà.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi 4 ngày. Ngày 20/12, đội tuyển sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup 2019. Dự kiến HLV Park Hang-seo sẽ bổ sung vài gương mặt mới.

Thầy trò HLV Park sẽ có trận giao hữu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình vào ngày 25-12 trước khi lên đường sang Qatar tập huấn hai ngày sau đó.

Sau trận giao hữu với đội tuyển Qatar, đội tuyển VN sẽ di chuyển sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào ngày 4/1/2019 để chuẩn bị cho trận mở màn với Iraq vào ngày 8/1/2019.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến