Dòng sự kiện:
Trưởng BQL đường sắt đô thị TP HCM nói gì về thông tin bị đình chỉ công tác?
26/12/2018 10:35:54
Từ tháng 7/2016 - 12/2018 có tới 52 cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM đã nghỉ, nộp đơn nghỉ việc. Mới đây, trưởng ban quản lý cũng đã bị đình chỉ công tác. Thực hư thông tin này là thế nào?

Báo Tuổi trẻ đăng tải, trong báo cáo gửi UBND TP HCM hồi tháng 11/2018, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM nêu khó khăn về công tác nhân sự tại ban này.

Cụ thể, tính từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2018 có tới 45 người nghỉ việc. Trong số đó có 5 lãnh đạo phòng ban, 37 chuyên viên và thêm 3 người nghỉ do tinh giản biên chế.

Ngoài số nhân sự nghỉ nêu trên, còn có ông Hoàng Như Cương, Bí thư Đảng ủy, phó ban cũng đã nộp đơn lên TP HCM xin nghỉ việc. Đến ngày 16/11/2018 ông Cương nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng làm việc sau 45 ngày. Ông Cương đã đi nước ngoài với lý do có việc gia đình khi chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 25/10, ông Dương Hữu Hòa, Chủ tịch công đoàn của ban, Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc lần 3. Đến ngày 14/11/2018 ông Hòa tiếp tục nộp đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 1/1/2019.

Lý do ông Hòa đưa ra là sức khỏe kém phải đi chữa bệnh. Tuy nhiên do ban chưa đồng ý nên ông vẫn đi làm bình thường cho tới nay.

Ông Phan Nhật Linh, Trưởng phòng kế hoạch - hợp đồng, cũng nộp đơn xin nghỉ việc ngày 25/10. Ông Linh sau đó tiếp tục nộp đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng kể từ 31/12.

3 chuyên viên khác của ban này cũng nộp đơn xin nghỉ từ ngày 1/12.

Ngoài ra, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM cũng đã 2 lần xin nghỉ việc.

Thông tin thêm từ báo Tiền phong, mới đây, ông Lê Nguyễn Minh Quang vừa bị tạm đình chỉ chức vụ, đồng thời giao bà Vũ Minh Huyền, Phó bí thư Đảng ủy, Phó ban Quản lý đường sắt đô thị phụ trách Đảng ủy Ban.

Ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM

Tuy nhiên, liên quan đến thông tin Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM đang thiếu các nhân sự chủ chốt do đơn xin nghỉ việc dồn dập, trao đổi trên VTC News, Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM Lê Nguyễn Minh Quang cho biết thông tin 52/173 cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị đã nghỉ, nộp đơn nghỉ việc hoàn toàn không chính xác.

Ông Quang khẳng định và không có bình luận gì thêm về con số nhân sự của ban này xin nghỉ việc hoặc đã nghỉ việc trên. 

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM Lê Nguyễn Minh Quang cũng đã bác thông tin bản thân bị UBND TP HCM tạm đình chỉ chức vụ.

“Không có chuyện UBND TP HCM tạm đình chỉ chức vụ đối với tôi. Tôi chưa nhận được văn bản nào hết”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, tới thời điểm này, thành phố chưa có phản hồi về đơn xin nghỉ việc của ông.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM được thành lập năm 2007, trực thuộc UBND TP HCM, với chức năng và nhiệm vụ là chủ đầu tư của các dự án đường sắt đô thị (metro) tại TP HCM.

Theo quy hoạch, TP HCM có 8 tuyến metro, trong đó hiện Ban Quản lý đường sắt đô thị hiện đang triển khai 3 tuyến, gồm số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), số 2 (giai đoạn 1, Bến Thành - Tham Lương) và số 5 (giai đoạn 1, ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn).

Những tuyến khác chuẩn bị đầu tư gồm: 3a, 3b, 4, 4b và 6; 2 tuyến monorail số 2 và 3; tuyến tramway số 1 và nhà ga trung tâm Bến Thành.

Sau 6 năm thi công, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên mới hoàn thành 56% khối lượng. Đại sứ Umeda Kunio của Nhật đã gửi thư tới các đối tác Việt Nam, với lời cảnh báo có thể buộc phải ngừng thi công dự án này.

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương cũng được kiến nghị điều chỉnh thời gian thi công đến tháng 12/2020 thay vì hoàn tất trong năm 2018.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến