Dòng sự kiện:
Truyền thông Lào đưa nhiều tin trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
09/08/2021 06:21:57
Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Truyền hình QG Lào, một số báo điện tử những ngày qua đã phát nhiều phóng sự về Việt Nam, về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 9-10/8/2021.

Nhân dịp này, trong mấy ngày qua, truyền thông Lào đưa nhiều tin, bài về Việt Nam và quan hệ hai nước Việt Nam và Lào.

Theo đó, Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Truyền hình quốc gia Lào, một số báo điện tử trong mấy ngày qua đã phát nhiều phóng sự về Việt Nam, về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Riêng Đài Truyền hình quốc gia Lào, ngày hôm nay (8/8) các bản tin sáng, trưa, chiều đều đưa tin bài về Lào – Việt Nam như: tình hữu nghị trong sáng thủy chung Lào – Việt; mối quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam và tình đoàn kết không biên giới Lào – Việt Nam.

Ngày 7/8, trên Báo điện tử của Thông tấn xã Lào đăng bài viết “Truyền thống quan hệ Lào - Việt Nam luôn rực rỡ”. Bài báo viết, quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam ngày càng được tăng cường và phát triển mạnh mẽ về mọi mặt; hai bên luôn khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là yếu tố bảo đảm cho sự ổn định và phát triển của hai nước.

Trước đó, báo chí Lào cũng đăng bài viết “Lào - Việt Nam tiếp tục xây dựng mối quan hệ đặc biệt toàn diện ngày càng bền chặt”. Bài báo viết, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Lào - Việt Nam đã có từ lâu, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng xây dựng trong giai đoạn hai nước cùng nhau chiến đấu chống kẻ thù chung và hiện nay trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Các báo cũng nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự hỗ trợ quý báu, kịp thời, có hiệu quả cả trong việc giúp đỡ hàng năm cũng như giúp đỡ khi Lào gặp khó khăn do thiên tai, đặc biệt là việc giúp đỡ Lào trong đối phó với dịch Covid-19.

Việt Nam là nước đầu tiên giúp đỡ Lào, thể hiện tính đặc biệt của mối quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam đã trở thành nhân tố quan trọng đối với sự phát triển của hai nước./.

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến