Dòng sự kiện:
Tỷ giá ngoại tệ 19/9: USD ‘ì ạch’, Euro tăng điểm
19/09/2018 09:49:15
Tỷ giá ngoại tệ ngày 19/9 đánh dấu sự tăng điểm của đồng tiền chung châu Âu Euro, trong khi đó USD có dấu hiệu giữ giá.

Sáng 19/9, chỉ số USD Index trên thị trường thế giới đo lường biến động đồng đô la Mỹ với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang giảm và ở mức 94,22 điểm, thấp hơn mức 94,42 điểm cùng thời điểm sáng qua. Phiên hôm qua, chỉ số USD Index thấp nhất đã giảm xuống 93,97 điểm và đỉnh giá trong ngày là 94,29 điểm.

Đồng Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc so với USD sáng nay tăng, hiện 1 USD đổi được 6,8616 CNY (hoặc 1 CNY = 0,1457 USD). Phiên hôm qua, 1 USD đổi được 6,8740 CNY (hoặc 1 CNY = 0,1455 USD).

Tại thị trường trong nước, lúc 8h20 hôm nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết giá bán ra USD ở mức 23.331 đồng/USD, cùng giá so với hôm qua; giá mua vào vẫn duy trì 22.700 đồng/USD.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá giữa VND và  CNY ở mức 1 CNY đổi 3.302 VND, cùng giá phiên hôm qua.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế vững giá, trong khi đồng euro tăng vọt sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc. Giới đầu tư chờ đợi những phản ứng của Trung Quốc cũng như đánh giá những tác động tiêu cực lên nền kinh tế Mỹ.

Đồng bạc xanh vững giá một phần nhờ thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục xu hướng đi lên sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố việc áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc và mức thuế có thể sẽ tăng lên 25% từ đầu năm sau.

Trong một diễn biến mới nhất, Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ để bảo vệ quyền và lợi ích trong môi trường thương mại tự do. Phía Trung Quốc cũng khẳng định cách duy nhất để giải quyết tranh chấp thương mại là thông qua các cuộc đàm phán.

Ông Donald Trump gần đây cho biết Mỹ “không chịu sức ép phải đạt một thỏa thuận” cho dù đại diện Nhà Trắng có gửi lời mời khôi phục đàm phán giữa 2 nước nhằm xoa dịu căng thẳng.

Xuân Tùng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến