Dòng sự kiện:
Ukraine quyết định trừng phạt nhiều cá nhân có liên quan đến Nga
16/01/2023 08:42:13
Các biện pháp trừng phạt này sẽ có hiệu lực trong 10 năm, bao gồm việc khóa tài khoản, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, chấm dứt trao đổi và hợp tác văn hóa, cấm nhập cảnh vào Ukraine...n

Ảnh minh họa. (Nguồn: ORF)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thi hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia về các lệnh trừng phạt đối với 198 cá nhân, bao gồm đạo diễn Andrey Konchalovsky, người dẫn chương trình truyền hình Angelina Vovk, nhân vật của công chúng, cựu đại sứ Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng tại Nga Rodion Miroshnik, cũng như một số quân nhân và nhà báo Nga.

Văn bản chính thức được công bố ngày 15/1 trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Văn bản có đoạn: “Theo Điều 107 của Hiến pháp Ukraine, tôi quyết định: thực hiện quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine ngày 15/1/2023 “Về việc áp dụng và sửa đổi các biện pháp kinh tế đặc biệt và các biện pháp giới hạn khác (lệnh trừng phạt)."

Trong số các cá nhân có tên trong danh sách trừng phạt lần này có các sỹ quan quân đội Semyon Pegov và Yuri Kotenok, những người dẫn chương trình truyền hình Dmitry Guberniev, Ruslan Ostashko, Evgeny Rozhkov, Boris Korrchevnikov và Ekaterina Berezovskaya, các nhà báo Pavel Zarubun, Marina Akhmedova, Andrey Starikov, Anastashia Popova, Vladimir Kobyakov, Maryana Naumova, Anton Stepanenko, Vadim Takmenev, Vladimir Kornilov, cũng như blogger Dmitry Puchkov, nhà báo Nikolai Starikov, diễn viên Yegor Beroev và Evelina Bledans, ca sỹ Yuri Loza và cựu Thống đốc vùng Moskva Boris Gromov.

Các biện pháp trừng phạt này sẽ có hiệu lực trong 10 năm, bao gồm việc khóa tài khoản, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, chấm dứt trao đổi và hợp tác văn hóa, cấm nhập cảnh vào Ukraine, thu hồi các giải thưởng nhà nước Ukraine./.

Theo: Vietnam+
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến