Dòng sự kiện:
USD 'chợ đen' lao dốc, ngân hàng vẫn neo cao
28/08/2022 08:06:44
Dù giá USD trên thị trường “chợ đen” lao dốc không phanh song tại các ngân hàng thường mại, giá USD vẫn duy trì ở mức cao trên 24.000 đồng/USD.

Lúc 6h30 ngày 28/8, giá USD trên thị trường tự do mua vào mức 23.950 đồng/USD và bán ra mức 24.050 đồng/USD, giảm 110 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so phiên liền trước.

USD trên thị trường tự do giảm mạnh trong ngày cuối tuần. (Ảnh: VNE)

Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá USD vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, Vietcombank mua với giá 23.260 - 23.290 đồng/USD và bán ra 23.570 đồng/USD.

Eximbank mua vào còn 23.280 - 23.300 đồng/USD và bán ra 23.520 đồng/USD.

VietinBank mua vào mức 23.200 đồng/USD và bán ra mức 23.640 đồng/USD.

Hiện tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.212 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại các sở giao dịch là 22.550 – 23.400 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế tăng, chỉ số USD-Index tăng nhẹ 0,37 điểm, xuống 108,84 điểm, tương đương mức tăng 0,34%. Theo giới phân tích, giá USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã đưa ra thông điệp cứng rắn về việc chống lạm phát tại hội nghị Jackson Hole ngày 26/8. Ông Powell xác nhận Fed sẽ dùng các công cụ một cách quyết liệt để kìm hãm lạm phát, vốn vẫn đang quanh quẩn gần mức đỉnh hơn 40 năm, và chấp nhận có thể gây ra một số nỗi đau cho nền kinh tế Mỹ.

Joe Manimbo, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Convera, nhận định mặc dù Chủ tịch Jerome Powell phát đi thông điệp "diều hâu", nhưng Fed có thể sẽ không nâng lãi suất cao hơn những gì đã được định giá. "Mức tăng lãi suất được dự báo là 50 hoặc 75 điểm cơ bản vào tháng tới", Joe Manimbo nói.

Bên cạnh đó, USD còn được giới đầu tư mua vào như một tài sản an toàn do những căng thẳng trên chính trường thế giới. Theo đó, sau gần 3 năm rút quân khỏi Syria, hôm 23/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ hạ lệnh không kích các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Syria để bảo vệ lực lượng của Mỹ, nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở quân sự của Mỹ và lực lượng đồng minh ở Syria diễn ra một tuần trước…

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế như EUR, GBP, CAD... đi ngang so với mức niêm yết trước. Cụ thể, giá EUR tại Vietcombank đang giao dịch quanh mức 22.746 – 24.019 đồng/EUR (giá mua - giá bán).

Bảng Anh giao dịch mua - bán quanh mốc 26.973 – 28.124 đồng/GBP.

Đô la Canada giao dịch mua - bán mức 17.637 – 18.389 đồng/CAD.

Đô la Úc giao dịch mua - bán ở mức 15.883 – 16.561 đồng/AUD.

Yên Nhật giao dịch mua - bán quanh mốc 166 - 176 đồng/JPY.


Tác giả: Hòa Bình

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến