Dòng sự kiện:
Vạn người chen chân chiêm ngưỡng tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á
11/03/2018 21:25:31
Với chiều cao là 69 m, đường kính chân tượng là 52 m, Tượng Phật Thích Ca ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định được xem là tượng phật cao nhất Đông Nam Á hiện nay.
Ngày 11/3, hàng vạn người dân và du khách chen chúc nhau đi lễ chùa Ông Núi, còn gọi là Linh Phong Thiền Tự (ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định).

Khác với mọi năm, người dân và du khách về chùa Ông Núi nhiều hơn bởi năm nay, tại Núi Bà (chùa Ông Núi) vừa khánh thành công trình Tượng Phật Thích Ca ngồi cao nhất Đông Nam Á hiện nay.

Khắp các nẻo đường về chùa Ông Núi chật cứng người dân và du khách đi lễ.

Khắp các nẻo đường về chùa Ông Núi chật cứng người dân và du khách đi lễ.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm tuyến đường tỉnh lộ ĐT 639 đi chùa Ông Núi đã chật cứng người. Hàng vạn người dân và du khách “rồng rắn” nối đuôi nhau để lên chùa khiến giao thông nhiều đoạn bị ách tắc nghiêm trọng.

Theo quan niệm của người xưa, chùa Ông Núi là nơi linh thiêng, đi lễ chùa để cầu tài, lộc, sức khỏe cho gia đình. Vì vậy, hàng năm cứ vào ngày 24 và 25 tháng Giêng âm lịch, chùa Linh Phong có lễ hội lớn, hàng ngàn du khách đến chùa để dâng hương, cầu phúc.

Anh Quang Đạt (quê Quảng Nam, công tác tại Bình Định) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đi lễ chùa Ông Núi. Thật bất ngờ khi người dân và du khách lại đi lễ chùa đông đến vậy. Tôi có nghe chùa này rất linh thiêng nên cũng tò mò đi cho biết. Hơn nữa, năm nay ở đây vừa khánh thành công trình tượng phật ngồi cao nhất Đông Nam Á nên tôi càng háo hức đi xem”.

Hàng vạn người dân đến chiêm ngưỡng tượng phật ngồi cao nhất Đông Nam Á ở Bình Định.

Hàng vạn người dân đến chiêm ngưỡng tượng phật ngồi cao nhất Đông Nam Á ở Bình Định.

Năm nay, do lượng du khách về chùa Ông Núi rất đông, Công an tỉnh Bình Định đã cắt cử lực lượng phân luồng giao thông trên tuyến tỉnh lộ ĐT 635, ĐT 639 qua địa bàn xã Cát Tiến để giảm ách tắc giao thông. Ngoài ra, lực lượng công an cũng có mặt tại các điểm từ tuyến đường ĐT639 đi lên chùa Ông Núi để hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho người đi lễ hội.

Trước đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni, phật tử, du khách thập phương… đến tham quan, du lịch và dự lễ giỗ Hòa thượng Viên Minh tại chùa Linh Phong, Công an tỉnh thông báo phân luồng giao thông trên tuyến quốc lộ 19B, tỉnh lộ ĐT 639 qua địa bàn xã Cát Tiến.

Càng về trưa người dân và du khách lên núi càng đông.

Càng về trưa người dân và du khách lên núi càng đông.

CSGT Bình Định huy động nhiều lực lượng để điều tiết giao thông.

CSGT Bình Định huy động nhiều lực lượng để điều tiết giao thông.

Các đường liên thôn cũng kẹt cứng.

Các đường liên thôn cũng kẹt cứng.

Cụ ông ngoài 80 tuổi vẫn leo hàng trăm bậc thang và chụp hình làm kỷ niệm.

Cụ ông ngoài 80 tuổi vẫn leo hàng trăm bậc thang và chụp hình làm kỷ niệm.


Tượng phật được thiết kế trên một tòa sen nằm ở lưng chừng núi, trên độ cao 129 m so với mặt nước biển và nhìn ra biển Đông, sau lưng ngọn núi cao nhất trong quần thể khu di tích Núi Bà.

Tượng phật được thiết kế trên một tòa sen nằm ở lưng chừng núi, trên độ cao 129 m so với mặt nước biển và nhìn ra biển Đông, sau lưng ngọn núi cao nhất trong quần thể khu di tích Núi Bà.

Người dân mệt nhoài khi lên được tới chân tượng.

Người dân mệt nhoài khi lên được tới chân tượng.

Theo Dân Trí


Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến