Dòng sự kiện:
VEC bội thu vì phương tiện tăng cao những ngày sau Tết
07/02/2017 10:17:40
ANTT.VN - Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, những ngày sau Tết Đinh Dậu 2017, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý không những không giảm mà tiếp tục có xu hướng tăng cao hơn dịp Tết.

Tin liên quan


Với lưu lượng trung bình trên 61.000 lượt phương tiện/ngày đêm, cao hơn 36% mức bình quân những ngày Tết và vượt so với ngày thường khoảng 55-60%, cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý tiếp tục đón nhận lượng lớn phương tiện trong 4 ngày sau Tết (từ mùng 5 đến mùng 8 tháng Giêng).

Bên cạnh đó, từ ngày 01 đến 04/02/2017, đã có gần 194.300 lượt phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, trung bình 48.500 lượt/ngày đêm, tăng 1,5% so với những ngày Tết và vượt 65% so với ngày thường; đường cao tốc  Nội Bài – Lào Cai phục vụ 122.139 lượt phương tiện, với lưu lượng bình quân mỗi ngày đêm 30.500 lượt, cao hơn mức ngày thường 50-55%.

Trong đó, mật độ tăng cao nhất trên tuyến TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây rơi vào ngày 8 Tết (ngày 04/02) với trên 62.200 lượt phương tiện. Đây cũng là ngày “đông vui nhộn nhịp” nhất của cao tốc Nội Bài – Lào Cai với 35.200 lượt phương tiện lưu thông trên tuyến.

Cũng trong 4 ngày qua, đã có 11.950 lượt phương tiện được kiểm soát tải trọng, cảnh báo 256 phương tiện quá tải, qua đó VEC từ chối phục vụ 207 phương tiện.
 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến