Dòng sự kiện:
Vì đâu bến cá 43 tỷ đồng xây xong rồi đắp chiếu?
06/04/2021 08:14:43
Bến cá ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) được Sở NN&PTNT Thanh Hóa đầu tư xây dựng 43 tỷ đồng, hiện gần như bỏ hoang.

Bến cá Hoằng Phụ nằm ở cửa Lạch Trào, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Tháng 11/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Tiểu dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp bến cá Hoằng Phụ (thuộc Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Thanh Hóa từ vốn vay WB).

Sau khi điều chỉnh vào năm 2016, dự án có tổng kinh phí 46,079 tỷ đồng, trên diện tích đất 5,2ha, do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Bến cá 43 tỷ đồng không hoạt động

Bến cá được xây dựng nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc bốc dỡ, sơ chế, bảo quản và làm dịch vụ cho khoảng 5.400 tấn thủy sản/ năm; cung cấp dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt kết hợp với neo đậu, trú bão cho tàu thuyền nghề cá ven bờ.

Công trình hoàn thành vào năm 2017, bàn giao cho UBND xã Hoằng Phụ, UBND huyện Hoằng Hóa quản lý, khai thác sử dụng. Dù vậy, thực tế không có hoạt động nào diễn ra tại đây, công trình gần như bị bỏ hoang.

Do lòng sông bồi lắng, tàu thuyền không ra vào được

Ghi nhận của phóng viên ngày 5/4, bến cá hoang vắng không bóng người, nhiều hạng mục đã xuống cấp như hệ thống điện, tường rào bị nứt gãy, cửa kính vỡ nát, nhà điều hành...

Người dân địa phương cho hay, từ khi xây dựng xong, bến cá không được sử dụng, thi thoảng chỉ có vài thuyền, bè ra vào.

Cảnh bến cá đìu hiu, hoang vắng

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ xác nhận, thực tế sử dụng bến cá không hoạt động hiệu quả.

Nguyên nhân xuất phát từ việc lòng sông bị bồi lắng, tàu thuyền lớn không thể ra vào do mắc cạn. Đa số, thuyền của địa phương neo đậu tại bến cũ ở thôn Bắc Sơn, Hợp Tân (dọc sông Cung) cách bến cá khoảng 2km vì thuận tiện.

"Chỉ có số tàu thuyền nhỏ của địa phương neo đậu trong bến cá. Tàu lớn không ra vào được do nước cạn, hậu cần nghề cá không đảm bảo", ông Bình nói.

Ông Bình nói thêm, để khơi thông Cửa Lạch, 3 năm trước xã Hoằng Phụ đã chi 1 tỷ đồng để nạo vét nhưng không hiệu quả.

Ông Lê Văn Cường, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hoằng Hóa cho biết, để khắc phục tình trạng trên, huyện đang tiến hành xây dựng phương án tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức đấu thầu để cho doanh nghiệp và khai thác, vận hành.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến