Dòng sự kiện:
Việt Nam có tên trong gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD Mỹ mới thông qua
23/12/2020 07:18:31
Gần 170 triệu USD trong gói cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD mới được Quốc hội Mỹ thông qua sẽ dành khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam.

Sau hàng tháng đàm phán đình trệ và nhiều tranh luận, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói cứu trợ khẩn cấp COVID-19 trị giá 900 tỷ USD. Quốc hội Mỹ hôm 21/12 đã công bố văn bản của gói cứu trợ.

Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 mới. (Ảnh minh họa)

Theo văn bản này, khoảng 169.739.000 USD sẽ được dành để hỗ trợ cho Việt Nam, trong đó hơn 14.500.000 USD sẽ được cung cấp cho các chương trình y tế và hỗ trợ người khuyết tật ở khu vực bị rải chất độc da cam và nhiễm chất độc dioxin, hỗ trợ những người bị suy giảm khả năng vận động nặng ở phần trên hoặc phần dưới của cơ thể hoặc mất khả năng nhận thức hay phát triển.

19 triệu USD sẽ được cung cấp cho các hoạt động liên quan đến khắc phục hậu quả các khu vực bị nhiễm dioxin ở Việt Nam và 2,5 triệu USD sẽ được cung cấp cho một chương trình hòa giải sau chiến tranh.

Trước đó, theo một bản tóm tắt từ các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Hạ viện và Thượng viện Mỹ, gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD sẽ bao gồm các khoản thanh toán trực tiếp lên đến 600 USD cho mỗi người dân, các khoản trợ cấp thất nghiệp được tăng cường là 300 USD mỗi tuần, khoảng 284 tỷ USD trong các khoản vay, 25 tỷ USD hỗ trợ cho thuê, 82 tỷ USD cho các trường học và cao đẳng.

Các bang cũng sẽ nhận được chi phí xét nghiệm, truy vết các ca COVID-19 và phân phối vaccine. 

Các cuộc bỏ phiếu vào đêm muộn để thông qua gói cứu trợ là đỉnh điểm của nhiều tuần đàm phán. Đây là gói kích thích lớn thứ hai của Mỹ sau gói kích thích trị giá 2 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 3.

Tác giả: Phương Anh (Nguồn: CNN)

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến