Vietcombank cử nhân tài sang Ngân hàng Xây dựng
02/08/2014 09:15:11
Chiều ngày 1/8, tại TP.HCM, Vietcombank (VCB) và Ngân hàng TMCP Xây dựng (VNCB) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trên cơ sở tự nguyện và quy định của pháp luật.


Theo đó, 2 bên sẽ tiến hành hợp tác trên các mặt quản trị, điều hành và hoạt động nhu cầu, khả năng thực hiện mỗi bên.


 


VCB và Ngân hàng Xây dựng chính thức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trên cơ sở tự nguyện và quy định của pháp luật


Theo nội dung hợp tác, Vietcombank hỗ trợ nguồn vốn cho VNCB trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của mỗi bên, nhằm chi trả kịp thời tiền gửi hợp pháp của người gửi tiền.
Đồng thời, 2 bên thống nhất hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các giao dịch về vốn và kinh doanh tiền tệ khi có nhu cầu và trên cơ sở các điều khoản thỏa thuận trong các hợp đồng giao dịch cụ thể.
Về hợp tác phát triển dịch vụ ngân hàng và cơ sở khách hàng, hai bên thống nhất trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và xây dựng cơ sở khách hàng bền vững trên cơ sở quy định của pháp luật và chính sách cũng như quy định nội bộ của mỗi bên.
Về hợp tác trong quản trị, điều hành, VCB sẵn sàng cử cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tốt để hỗ trợ và chia sẻ với VNCB các kinh nghiệm, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, quản trị rủi ro, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, phát triển hệ thống công nghệ thông tin VNCB.
Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VCB và VNCB là cơ hội quan trọng góp phần giúp VNCB thực hiện cơ cấu lại thành công và phát triển an toàn, bền vững, đồng thời cũng tạo điều kiện cho VCB có thêm cơ hội hợp tác toàn diện nói trên, hai bên cũng cam kết sẽ có kế hoạch hành động và biện pháp triển khai cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu và các nội dung của thỏa thuận.
Trả lời phóng viên Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh cho biết, NHNN đã có những hỗ trợ cho VNCB về mặt tổ chức, củng cố hoạt động của VNCB nhằm đảm bảo phát triển tốt hơn. Nhưng NHNN chưa phải hỗ trợ về tiền cho VNCB, điều này cũng đồng nghĩa VNCB có tiềm lực tốt để đảm bảo thanh khoản, thanh toán đầy đủ cho khách hàng có nhu cầu rút tiền.
Theo ông Thanh, NHNN từng kỳ vọng Thiên Thanh sẽ tái cơ cấu được VNCB. Tuy nhiên, giờ Thiên Thanh không thực hiện được, VNCB chưa ổn định. Vì thế, việc ký kết giữa VCB và VNCB là một bước tiếp theo để NHNN thực hiện chủ trương tái cơ cấu và NHNN sẽ thực hiện biện pháp mạnh hơn để tái cơ cấu VNCB.
Trong thời gian qua, VNCB đã tự tái cơ cấu và đã được kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trước vụ việc xảy ra vừa rồi mà cơ quan điều tra đang làm rõ, VNCB đã bộc lộ những điểm yếu nên cần phải được khắc phục. VNCB sẽ tái cơ cấu ngân hàng theo lộ trình đã được duyệt trong 2 năm nửa. Sau lễ ký kết chiều ngày 1/8, VCB sẽ cử người sang VNCB giúp VNCB thực hiện tái cơ cấu, hỗ trợ xử lý nợ xấu do các nhóm để lại; định hướng phát triển tín dụng. VCB sẽ chia sẻ khách hàng; sẵn sàng hỗ trợ VNCB về thanh khoản.
Thùy Vinh – baodautu.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến