Dòng sự kiện:
Vụ 9 cửu vạn đuối nước trên sông Hồng: Đã tìm thấy thi thể cuối cùng
16/03/2018 16:15:52
Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, đến khoảng 10h30’ phút hôm nay (16/3), các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối nhân trong vụ 9 cửu vạn đuối nước trên sông Hồng.

Thi thể nạn nhân cuối cùng là Lò Nam Nan (SN 1994) được tìm thấy vào lúc hơn 10 giờ 30 phút hôm nay (16/3), tại địa phận xã Trinh Tường (huyện Bát Xát), đối diện với khu vực Làng Thanh niên lập nghiệp, huyện Bát Xát.

Trước đó 1 ngày (vào ngày 15/3-PV), các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân khác. Danh tính nạn nhân là Tráng Văn Long (sinh năm 1993), Vàng Văn Thắng (sinh năm 1992), cùng trú tại huyện Mường Khương.

Thi thể nạn nhân cuối cùng được lực lượng chức năng tìm thấy vào sáng nay.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao toàn bộ thi thể nạn nhân và hỗ trợ gia đình làm lễ tang theo phong tục địa phương.

Như ANTT đã đưa tin, vào ngày 11/3, một số nhân công của Công ty TNHH thương mại - Dịch vụ Bắc Sông Hồng (thành phố Lào Cai) tham gia vận chuyển hàng tạm nhập - tái xuất qua biên giới tới khu vực cột mốc 93 (2) + 3.500m theo hợp đồng với Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trên 3 thuyền vỏ sắt. Sau khi bàn giao hàng hóa xong, 9 nhân công đi trên 1 thuyền không may bị ngã khỏi thuyền sắt. Do thiếu kỹ năng bơi lội, nên đã có 5 nạn nhân được xác định là tử nạn do đuối nước.

Đầu giờ chiều ngày 13/3, thi thể nạn nhân thứ 6 đã được phát hiện. Theo đó, danh tính nạn nhân này là Hầu A Hòa (SN 1992), trú tại xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Vị trí tìm thấy thi thể tại nơi xảy ra sự cố 9 nhân công bị ngã khỏi thuyền sắt khi ở giữa sông Hồng khu vực biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc), đối diện xã Nậm Chạc (huyện Bát Xát).

Tới thời điểm hiện tại, toàn bộ thi thể các cửu vạn bị đuối nước được tìm thấy tại huyện Bát Xát gồm: Châu A Dế (sinh năm 1972) và Thầu A Hòa (sinh năm 1992), cùng trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Giàng A Dơ (sinh năm 1995) và Giàng A Tếnh (sinh năm 1997), cùng trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Thào A Lâu (sinh năm 1990) và Thào A Giàng (sinh năm 2002) cùng trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Tráng Văn Long (sinh năm 1993), Vàng Văn Thắng (sinh năm 1992), cùng trú tại huyện Mường Khương; Lò Nam Nan (sinh năm 1994), trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Sau khi tìm thấy toàn bộ thi thể các nạn nhân xấu số, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến