Dòng sự kiện:
Vụ bé trai 8 tuổi bị chém tử vong: Nghi phạm khai gì tại cơ quan công an?
16/04/2018 19:31:22
Liên quan đến vụ bé trai 8 tuổi ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) bị kẻ lạ mặt xông vào chém tử vong, chiều ngày 16/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thông tin chính thức về vụ việc.

Đại tá Đỗ Thái Học, Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, sau 2 ngày điều tra xác minh, CQĐT đã bắt giữ được 2 nghi phạm, xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng đau lòng xảy ra vào tối 14/4.

Theo đó, bố cháu Vũ Hoàng A. là anh Vũ Văn Kiên (30 tuổi) hàng ngày làm công việc múc và vận chuyển đất san nền, nguyên liệu gạch gói cho người dân.

Sáng 13/4, khi anh Kiên đến xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) để mua đất thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với Nguyễn Cường Trung (38 tuổi), trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên và Nguyễn Văn Thảo (người làm thuê cho Trung) khiến Trung bị thương ở tay.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Bực tức về việc bị anh Kiên đánh, khoảng 19h ngày 14/4, Thảo cùng với Nguyễn Khánh Hưng đi xe ô tô qua nhà anh Kiên thì chỉ thấy cháu Hoàng A. và cháu Đỗ Thế B. (6 tuổi, con gái chị anh Kiên) đang chơi trước cửa nhà.

Sau đó, Hưng phía ngoài cảnh giới, còn Thảo cầm theo 1 con dao lê đi đến chỗ 2 cháu bé đang chơi và rút dao đâm 2 phát liên tiếp vào người cháu A. khiến nạn nhân gục xuống nền nhà.

Sau khi gây án, Thảo ra ngoài, lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc ngay sau đó được báo lên nhà chức trách địa phương. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, rà soát các mối quan hệ và khoanh vùng đối tượng.

Đại tá Học thông tin thêm, sau nhiều giờ lẩn trốn, 2 nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Tuyên Quang. Ngay trong đêm, các đối tượng được di lý về trụ sở CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc để đấu tranh, khai thác lời khai. Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Trung Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến