Dòng sự kiện:
Vụ cháy kinh hoàng tại tòa nhà dầu khí khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương
17/01/2020 08:16:14
Theo thông tin mới nhất, vụ cháy kinh hoàng tại tòa nhà dầu khí vào tối 16/1 đã khiến 2 người tử vong và 13 người bị thương.

Sáng 17/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại đơn vị này đã tiếp nhận 15 người là nạn nhân từ vụ cháy tại tòa nhà dầu khí, trong đó có 2 người đã tử vong, 13 người còn lại đang được điều trị tích cực.

Hai nạn nhân tử vong gồm: chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1994, trú tại TP.Thanh Hóa) và chị Lê Thị Ph. (SN 1991, trú huyện Nông Cống).

Các nạn nhân bị thương gồm: Phùng Thị Lê Hoàn (SN 1983, trú TP.Thanh Hóa), Bùi Thị Hoa (SN 1995, trú TP.Thanh Hoá), Dương Văn Nam (SN 1997) trú tại huyện Hoằng Hóa, Phạm Thị Nhung (SN 1994) trú tại huyện Triệu Sơn, Phạm Thị Thanh Vân (SN 1992) trú tại TP.Thanh Hóa, Tống Văn Đông trú tại TP.Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Đạt (SN 1994) trú tại TP.Thanh Hóa, Lê Gia Nhân (SN 1987) trú tại TP.Thanh Hóa, Trịnh Minh Trung (SN 1984) trú tại TP.Thanh Hóa, Vũ Việt Dũng (SN 1992) trú tại TP.Thanh Hóa, Lê Văn Phú (SN 1985) trú tại TP.Thanh Hóa, Lê Văn Cường (SN 1989) trú tại TP.Thanh Hóa.

Lực lượng chữa cháy khống chế, dập tắt đám cháy.

Trước đó, như tin đã đưa, vụ cháy xảy ra khoảng 18h30 ngày 16/1, tại tòa nhà dầu khí Thanh Hóa, số 38, Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đám cháy bắt đầu bùng phát từ tầng 3 của tòa nhà, rồi lan nhanh tới các tầng khác. Nhiều người trong khu nhà đã chạy lên tầng cao ra tín hiệu cầu cứu. Nhận được tin, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, phương tiện tiến hành dập lửa, chữa cháy.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, đám cháy cơ ban đã được khống chế. Lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều người khỏi tòa nhà đưa đi cấp cứu.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa xác nhận, khoảng 19h34 ngày 16/1, có 9 bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng ngạt khí và sốc nhiệt, sau đó đã có 1 người tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến