Dòng sự kiện:
Vụ Công ty Khải Tín bị tố xâm phạm mồ mả: Công an TP Đồng Hới thụ lý giải quyết
13/01/2021 07:00:06
Liên quan đến vụ Công ty Khải Tín bị tố có hành vi xâm phạm mồ mả, mới đây Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã chuyển đơn tố cáo tới Công an TP Đồng Hới.

Thông tin PV An ninh Tiền tệ có được, liên quan đến vụ việc Công ty Bất động sản Khải Tín bị người dân tố cáo có hành vi xâm hại mồ mả hộ gia đình tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình), mới đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã chuyển đơn tố cáo tới Công an TP Đồng Hới để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 21/8/2020, Công ty Bất động sản Khải Tín (được ủy quyền của ông Cao Quốc Huy - bà Ngô Thị Lan) trong lúc thi công tại khu vực đất cây lâu năm số 34, tờ bản đồ số 32, diện tích 1356,8m2 đã làm ảnh hưởng tới 7 ngôi mộ của hộ gia đình ông Hoàng Tấn Thuẩn ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới.

Sau đó, UBND Phường Bắc Lý đã tổ chức phiên hòa giải giữa các bên liên quan.

Công ty Khải Tín bị tố xâm phạm mồ mả

Tại buổi hòa giải có đại diện ông Thuẩn, ông Tống Phước Hoàng Hải, đại diện Công ty Khải Tín, UBND phường Bắc Lý đã kết luận, Công ty Bất động sản Khải Tín trong lúc thi công đã làm ảnh hưởng tới phần mộ gia đình ông Thuẩn. Trong đó san ủi mất 1 phần mộ, đóng cọc rào tôn ảnh hưởng tới 6 ngôi mộ còn lại.

UBND phường Bắc Lý đề nghị Công ty Bất động sản Khải Tín khắc phục hư hỏng các phần mộ, liên hệ ông Thuẩn để thực hiện hòa giải bồi thường theo thỏa thuận (trước đó đã bồi thường 10 triệu). Tuy nhiên sau đó, Công ty Khải Tín liên hệ hỗ trợ thêm 5 triệu đồng thì ông Thuẩn từ chối nhận.

Công an Quảng Bình chuyển đơn tới Công an TP Đồng Hới thụ lý giải quyết

Sau đó, địa phương đã mất liên lạc với đại diện Công ty Bất động sản Khải Tín, mọi nỗ lực liên lạc qua điện thoại để tổ chức hòa giải đều bất thành.

Trước sự việc trên, lãnh đạo phường Bắc Lý đã đề nghị Phòng Tài nguyên Môi trường TP xác định lại tọa độ vị trí lô đất, đồng thời không cho chuyển đổi mục đích lô đất trên. Hộ gia đình ông Hoàng Tấn Thuẩn cũng đã tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cho Công an tỉnh Quảng Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin!

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến