Dòng sự kiện:
Vụ học sinh bị tát phải nhập viện ở Quảng Bình: Tạm đình chỉ công tác cô giáo
08/01/2019 16:24:55
Liên quan đến vụ học sinh phải nhập viện sau khi bị cô giáo tát, cô giáo Lê Thị Hải - giáo viên gây ra vụ việc đã bị tạm đình chỉ công tác.

Chia sẻ trên báo Vietnamplus, ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, sáng ngày 8/1, UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức cuộc họp và quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo Lê Thị Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1, Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để điều tra làm rõ.

Theo ông Vững, xác minh thông tin ban đầu có việc cô Lê Thị Hải tát học sinh là em Trương Ngọc Hải. Nhà trường và giáo viên đã xin lỗi học sinh và gia đình. Hiện em Hải đã đi học trở lại bình thường, tâm lý khá ổn định. 

Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NLĐO

Cũng theo ông Vững, đây là vụ việc rất đáng buồn của giáo dục địa phương. Phòng đã có văn bản yêu cầu tất cả các nhà trường, giáo viên ở địa phương nghiêm chỉnh tuân thủ Luật Giáo dục, đạo đức nhà giáo. Đồng thời đề nghị nhà trường và địa phương cần tiếp tục động viên tinh thần em H., theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của học sinh này.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, báo Người lao động dẫn lời anh Trương Ngọc Đoàn, cha ruột của em Trương Ngọc Hải cho biết, vào ngày 28/12/2018, cô Lê Thị Hải tổ chức kiểm tra môn viết cho học sinh. Cháu Trương Ngọc Hải đã làm luôn cả 2 đề A và B. Tuy nhiên, do quy định mỗi cháu chỉ được phép làm 1 đề nên cô Hải đã xách tai và tát 2 cái vào má cháu Hải.

Sau khi về nhà, thấy cháu Hải bị chảy máu tai, sáng hôm sau kêu dậy đi học thì cháu bảo bị chóng mặt nên gia đình đưa cháu lên bệnh viện khám.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, cháu Hải bị chảy máu tai trong, tinh thần hoảng loạn. Sau đó, gia đình đưa cháu vào bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khám, chụp X quang và làm các xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu, cháu bị chấn động sọ não, cần phải nhập viện điều trị theo dõi dài ngày.

Ngày 2/1/2019, chi bộ Trường Tiểu học Hồng Thuỷ mở cuộc họp kiểm điểm. Theo như nội dung bản kiểm điểm, cô Hải trình bày do lo lắng và nôn nóng trước chất lượng của lớp nên cô đã có hành vi xúc phạm thân thể em Hải.

Cô Nguyễn Thị Cẩm thừa nhận hành vi của cô Hải là hoàn toàn sai trái. Nhà trường đã về thăm hỏi, động viên em Hải và đã đưa ra hình thức kỷ luật là phê bình cô Hải trong chi bộ và trước hội đồng sư phạm. Bản thân cô Hải hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến