Dòng sự kiện:
Vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Huế: Giám đốc BV huyện Phú Lộc lên tiếng
05/12/2018 10:00:30
Sản phụ tử vong có tiền sử bệnh huyết áp. Sau khi sinh, thai nhi bị ngạt, sản phụ T. bị băng huyết và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong ở Bệnh viện huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Đình Lập, Giám đốc bệnh viện thông tin, trước đó, vào ngày 30/11, thai phụ Nguyễn Thị T. (23 tuổi, trú ở thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) nhập viện để chuẩn bị sinh con đầu lòng.

Gia cảnh sản phụ T. rất khó khăn.

Ông Lập cho hay, do thai phụ có tiền sử cao huyết áp, nên khi nhập viện, ngoài việc theo dõi thăm khám tình trạng thai nhi, chị T. còn được các y, bác sĩ thuộc Bệnh viện huyện Phú Lộc điều trị cả bệnh lý cao huyết áp.

Đến tối 3/12, thai phụ trở dạ sinh được một cháu trai. Tuy nhiên, khi vừa chào đời, cháu bé có biểu hiện bị ngạt, nguy kịch tính mạng. Trong khi các y, bác sĩ tập trung cấp cứu, điều trị cho cháu bé thì sản phụ Nguyễn Thị T. bất ngờ bị băng huyết nặng. Do vượt quá khả năng xử lý, khoảng 21h40 tối 3/12, hai mẹ con chị T. được Bệnh viện huyện Phú Lộc chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu, chữa trị.

Vị Giám đốc Bệnh viện Phú Lộc cho biết thêm, khi xảy ra sự việc, các y bác sĩ đã tận tình cấp cứu và chuyển mẹ con sản phụ T. lên bệnh viện tuyến trên, nhưng chưa đến nơi thì hai mẹ con đã qua đời.

Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân lại cho rằng, động thái chuyển viện của Bệnh viện huyện Phú Lộc chỉ là "hợp thức hoá khi sự việc đã rồi" và lấp liếm cho sự tắc trách trong quá trình điều trị và chẩn đoán (?!).

"Đứa bé khi sinh ra nặng tới 3,7kg và trong lúc điều trị cháu tôi có biểu hiện cao huyết áp. Đáng lẽ trong trường hợp này bác sĩ phải chỉ định mổ đẻ, nhưng họ lại chỉ định sinh thường.

Trước đó, gia đình cũng xin bác sĩ cho chuyển viện nhưng bị từ chối. Rõ ràng ở đây có sự bất thường và tắc trách của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện huyện Phú Lộc", ông Nguyễn Xuân Phúc, bác sản phụ T. bức xúc nói.

Trước thông tin trên ông Nguyễn Đình Lập cho rằng, bác sĩ chuyên khoa, họ thấy sinh thường được thì chỉ định như vậy. "Trường hợp này đúng sai thế nào thì Sở Y tế sẽ có ý kiến và tôi đang chờ ý kiến của Sở".

Trước thông tin ngày 2/12 người nhà bệnh nhân có xin bác sĩ cho chuyển sản phụ T. lên tuyến trên nhưng bị từ chối, Giám đốc Bệnh viện nói: "Tôi sẽ xác minh lại".

Một thông tin khác, sau khi nắm được thông tin sự việc, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cử một tổ chuyên môn về huyện Phú Lộc, phối hợp với cơ quan công an điều tra, làm rõ sự việc. Tổ chuyên môn của sở cũng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ T.

Lê Kông

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến