Dòng sự kiện:
Vụ nghi ngạt khí trong nhà trọ: Nạn nhân cuối cùng tử vong
19/05/2022 17:12:56
Sau một ngày điều trị, do tổn thương tạng và não nghiêm trọng, nạn nhân thứ tư của vụ nghi ngạt khí trong nhà trọ ở TP Thủ Đức đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều 19/5, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết bệnh nhân LT.L. (23 tuổi, quê Bình Thuận) đã tử vong vào lúc 15h50 cùng ngày.

Bệnh nhân L. dù được tích cực điều trị nhưng do phù não, tổn thương đa tạng mức độ nặng nên không qua khỏi.

Căn nhà trọ xảy ra vụ nghi ngạt khí ở thành phố Thủ Đức. Ảnh: An Huy.

Trước đó, trưa 18/5, chị L. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong hôn mê sâu, sinh hiệu không ổn định, tụt huyết áp.

Sau khi làm xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tổn thương não, phù não, tổn thương gan nặng. Đồng thời, bệnh nhân cũng bị tổn thương thận và suy thận cấp…

Khoảng 9h ngày 18/5, một số người sống trong dãy phòng trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức), không thấy gia đình ông L.V.K. (45 tuổi) mở cửa phòng đi làm nên nghi xảy ra chuyện không lành.

Mọi người đến gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời. Họ phá cửa phòng, phát hiện ông K. cùng vợ là N.T.L. (44 tuổi), L.Q.H. (16 tuổi, con trai), L.T.L. (23 tuổi, con gái) nằm bất động.

Cả nhà ông K. được hàng xóm chở vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông K. cùng vợ và con trai tử vong, chị L. tiếp tục được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tác giả: An Huy

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến