Dòng sự kiện:
Vụ người phụ nữ bị sát hại khi đi tập thể dục: Nhân chứng duy nhất đã tử vong
01/03/2019 13:55:38
Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), nhân chứng duy nhất của vụ việc này đã tử vong.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bà xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), sáng 1/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an xã Phụng Thượng cho biết, nhân chứng duy nhất của vụ án là bà C.T.H (SN 1975) người đi cùng với bà Đ.T.P đã tử vong.

Ông Sơn cho biết, bà H. may mắn thoát chết nhưng sau đó bà này bất ngờ uống một chai nước lạ và có biểu hiện co giật. Bà H. được người nhà và Công an đưa đến Bệnh viện 105 cấp cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nhưng không qua khỏi.

Hiện trường xảy ra án mạng nghiêm trọng.

Như tin đã đưa, khoảng 20h30 ngày 28/2, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Nạn nhân là bà Đ. T. P (SN 1972) là người địa phương.

Vào khoảng thời gian trên bà P. và bà C. T. H đi tập thể dục dọc khu vực bờ mương thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt tấn công, nghi vấn có dấu hiệu cướp tài sản. Lúc này, bà H. may mắn chạy thoát và hô hoán người dân giúp đỡ.

Khi người dân đến hiện trường thì phát hiện bà P. đã tử vong với nhiều vết thương tích trên người.

Nhận tin báo, Công an huyện Phúc Thọ khẩn trương xuống hiện trường tìm hiểu vụ việc, tiến hành khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 con dao dính máu cách vị trí nạn nhân khoảng 50m.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Phương Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến