Dòng sự kiện:
Vụ 'nữ thánh nổ' bị tố chiếm đoạt hàng tỷ đồng: Phòng CSHS CA tỉnh Hòa Bình thụ lý
29/09/2020 21:18:20
Liên quan đến vụ việc 'nữ thánh nổ' bị tố chiếm đoạt hàng tỷ đồng, mới đây Văn phòng CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình có giấy báo tin thông báo vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thụ lý.

Theo đó, ngày 4/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình nhận được Phiếu chuyển đơn số 322/VKS-TTr-KT ngày 1/9 của VKSND tỉnh Hòa Bình kèm theo đơn đề ngày 6/8/2020 của một số cá nhân.

Cụ thể, nội dung đơn tố giác Nguyễn Thị Phương Anh, trú tại số nhà 150 Đại lộ Thịnh Lang, Tổ 16, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình (Hòa Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 5.913.000.000 đồng bằng hình thức vay để kinh doanh và xin việc nhưng không xin được việc cũng không trả lại tiền.

Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã có Giấy báo tin tin số 121/GBT-CAT-PC01 ngày 5/9 cho biết vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình thụ lý giải quyết, làm rõ nội dung đơn thư tố cáo bà Nguyễn Thị Phương Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đang thụ lý giải quyết đơn thư tố cáo bà Nguyễn Thị Phương Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/9, tại buổi làm việc với PV, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện có nhiều đơn thư tố cáo liên quan đến Nguyễn Thị Phương Anh về hành vi chiếm đoạt tài sản gửi đến đơn vị. Phòng đã tiến hành phân loại đơn và hướng dẫn người dân liệt kê nội dung liên quan.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này cũng thông tin, đơn vị có nhận được đơn thư tố cáo bà Nguyễn Thị Phương Anh về hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền xin việc và đang tiến hành những biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.

Thông tin về việc bà Nguyễn Thị Phương Anh trốn khỏi địa phương trong quá trình vay nợ là chưa chính xác. Theo xác minh, bà Nguyễn Thị Phương Anh có nhập khẩu ở hộ ông Hạ Văn Vĩnh, địa chỉ tại thôn 4, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc từ ngày 25/10/2019 đến ngày 25/10/2020.

Trước đó, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình có ra thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Phương Anh bởi khi nhận được đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng chưa xác định được nơi ở, nơi làm việc nên ra thông báo truy tìm. Tuy nhiên ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Phương Anh đã đến cơ quan công an làm việc.

Trước đó, ANTT đã đăng tải bài viết Nhiều nạn nhân tố mất tiền tỷ vì tin lời “nữ thánh nổ”, phản ánh về việc, nhiều người dân tại phường Tân Hòa, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình và thị trấn Đà Bắc (Hòa Bình) sợ mất trắng số tiền hàng tỷ đồng khi cho bà Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1979), trú tại số nhà 150 Đại lộ Thịnh Lang, tổ 16, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình vay và nhờ xin việc vào ngành công an.

Khi đã quá thời hạn vay mượn, các nạn nhân đến nhà bà Nguyễn Thị Phương Anh để đòi lại số tiền thì mới tá hỏa phát hiện bà Nguyễn Thị Phương Anh không còn ở tại địa phương, cũng không thể liên lạc được.

Sau khi vụ việc vỡ lở, các cá nhân, hộ dân đưa tiền cho bà Phương Anh vay và nhờ chạy việc đã gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo bà Nguyễn Thị Phương Anh trú tại tổ 16 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Quốc Phương - Dương Linh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến