Dòng sự kiện:
Vụ “xẻ thịt” bán đảo Sơn Trà: Đình chỉ công tác 5 cán bộ kiểm lâm
01/03/2016 16:32:02
5 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) bị đình chỉ công tác 15 ngày để làm kiểm điểm vì để xảy ra vụ "xẻ thịt" Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà khiến công luận bức xúc vừa qua.

Tin liên quan

Rừng bán đảo Sơn Trà bị "xẻ thịt" vì cơ quan chức năng buông lỏng quản lý. Ảnh: Nhiên Ca

Quyết định này được Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng công bố vào sáng nay (1.3). Ông Trần Văn Lương - Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng - cho biết, các cán bộ bị đình chỉ công tác là ông Trần Văn Thanh - Hạt trưởng Hạt kiểm lân liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, ông Lê Phước Bảy - Phó Hạt trưởng và 3 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm liên quận này.

Trong thời gian chờ các cán bộ trên kiểm điểm, công việc tại Hạt kiểm lâm liên quận sẽ do một Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm TP Đà Nẵng phụ trách.

Chiều nay, ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sẽ trực tiếp kiểm tra khu vực rừng bị xâm hại tại bán đảo Sơn Trà do buông lỏng quản lý.

Liên quan đến vụ việc, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với UBND quận Sơn Trà tổ chức xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xâm hại rừng trái quy định xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà; tổng hợp kết quả, báo cáo Thành ủy, HĐND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 10.3.

Theo Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), từ cuối 2015 đến nay, tại khu rừng vừa bị "xẻ thịt" có 7 đàn voọc chà vá châu nâu với khoảng 75 cá thể đang sinh sống (chiếm gần 1/3 tổng số cá thể voọc hiện có tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà).

Việc các hộ dân tự ý phát quang, lập lán trại, mở đường tai tiểu khu 62 khiến nhiều đàn voọc "hết đường" di chuyển qua lại giữa các khu rừng.

Theo laodong.com.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến