Dòng sự kiện:
Vướng mặt bằng, dự án mở rộng đường Đà Nẵng - Hội An 'đứng bánh'
23/10/2020 09:00:42
Vướng hạ tầng điện lưới, công trình dự án mở rộng tuyến đường DT607 (Đà Nẵng-Hội An) có nguy cơ chậm tiến độ, nguy cơ kéo dài thời gian.

Hệ thống hạ tầng điện lưới ngổn ngang chưa thể di dời khiến công trình dự án ì ạch, chậm tiến độ

Ngày 21/10, công trình dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường DT607 (tuyến đường nối thành phố Đà Nẵng với thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang trong giai đoạn "nước rút" về đích theo kế hoạch, thời gian cam hết đến cuối tháng 11/2020. Tuy nhiên, công trình dự án lại thi công, xây dựng ì ạch vì vướng mặt bằng xây dựng.

Theo ông Đỗ Thành Quảng, Chỉ huy trưởng công trình (Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An-đơn vị nhà thầu thi công), vấn đề khó khăn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài 12 hộ dân, vật kiến trúc, nhà cửa chưa giải tỏa, vấn đề khó khăn nhất là hệ thống hạ tầng điện lưới di dời, trao trả mặt bằng thi công dự án.

"Chúng tôi đã nhiều lần làm việc với Ban Quản lý các dự án và Quỹ đất thành phố Hội An nhưng vẫn chưa có kết quả. Vướng hệ thống hạ tầng điện lưới, công trình không thể triển khai thi công", ông Quảng cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (đơn vị chủ đầu tư dự án), cho biết: Thời gian hoàn thành công trình dự án theo kế hoạch chỉ còn khoảng 40 ngày, nên chúng tôi đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mặt bằng. Nếu công tác di dời, giải tỏa mặt bằng tiếp tục kéo dài, dự án sẽ khó hoàn thành theo tiến độ cam kết.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP. Hội An, đây là dự án cấp tỉnh nên chính quyền địa phương không có thẩm quyền liên quan. Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng công trình được Ban Quản lý các dự án và Quỹ đất thành phố Hội An hợp đồng với đơn vị nhà thầu thi công.

Theo đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Trung, việc di dời hạ tầng điện lưới trong mặt bằng xây dựng dự án tuyến đường DT607 là của Ban Quản lý các dự án và Quỹ đất thành phố Hội An. Việc xây dựng hạ tầng điện không thuộc đơn vị điện lực, mà đơn vị điện lực chỉ có tiếp nhận hạ tầng điện lưới quản lý và sử dụng.

Đáng nói, khi PV Báo Giao thông liên hệ với ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban Quản lý các dự án và Quỹ đất thành phố Hội An trao đổi thông tin về công tác giải phóng mặt bằng dự án, nhưng ông Điểu nói không biết tình hình thực hiện.

PV tiếp tục liên hệ với ông Hát - người phụ trách trực tiếp công tác giải phóng mặt bằng dự án và được người này cho biết, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống hạ tầng điện lưới sẽ hoàn thành trong nửa tháng tới.

Sáng 20/10, PV được ông Hát cho hay: "Hiện chúng tôi đang triển khai cắt gốc trụ điện, di dời hạ tầng điện lưới ra khỏi mặt bằng".

Tuy nhiên, ngày 21/10, có mặt tại hiện trường công trình dự án, PV ghi nhận các trụ điện, hạ tầng điện lưới vẫn còn nguyên hiện trạng. Đáng nói, tại nhiều vị trí thí công mặt nền đường đã xong lớp thảm nhựa, nhưng nhiều trụ điện nằm giữa lòng đường, tạo nguy cơ mất ATGT.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT607 bắt đầu từ lý trình km18+000 - km22+398 qua địa phận TP.Hội An được chính thức khởi công vào cuối tháng 10.2019.

Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh) cho biết, Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An và Công ty TNHH MTV Duy Dũng là liên danh trúng thầu hạng mục xây dựng công trình.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT607 có tổng chiều dài gần 9km, vốn đầu tư được duyệt gần 145 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam. Quy mô giai đoạn này có mặt cắt ngang đoạn ngã tư Thương Tín đến ngã tư đường 28.3 rộng 19m, đoạn ngã tư đường 28.3 đến ngã tư đường Hai Bà Trưng rộng 16,5m và đoạn ngã tư đường Hai Bà Trưng đến ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ rộng 13,5m.

Trụ điện, dây điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân

 

Nút thắt mặt bằng tại ngã tư đường 28/3 và đường Nguyễn Tất Thành vì hạ tầng điện chưa di dời

Nền đường cơ bản hoàn thành, mặt đường đã trải thảm nhựa, nhưng hạ tầng điện vẫn chiếm giữ lòng đường, gây mất ATGT

Trụ điện nằm chơi vơi giữa lòng đường và lề đường chưa được di dời, trao trả mặt bằng thi công

Vướng hạ tầng điện lưới, công trình thi công ì ạch

Không chỉ vướng hệ thống hạ tầng điện lưới, hiện mặt bằng dự án còn vướng 12 hộ dân, vật kiến trúc, nhà cửa

Nút giao thương tín, nút thắt vướng mắc mặt bằng dự án tại điểm giáp nối giữa thị xã Điện Bàn và TP. Hội An chưa thể giải quyết

Tác giả: Đại Thắng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến