Dòng sự kiện:
Xe 'luồng xanh' chở 7 tấn hóa chất không rõ nguồn gốc
12/09/2021 15:52:06
Kiểm tra xe tải mang biển số TP.HCM, cảnh sát phát hiện trên ôtô có 7 tấn hóa chất không rõ nguồn gốc nên bàn giao cho quản lý thị trường.

Khoảng 5h ngày 12/9, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Thân Cửu Nghĩa ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cảnh sát phát hiện xe tải "luồng xanh" do tài xế Phạm Văn Đông (43 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) cầm lái, có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Cảnh sát phát hiện trên xe tải chở 7 tấn hóa chất các loại nhưng tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc xuất xứ.


Xe tải chở 7 tấn hóa chất không rõ nguồn gốc. Ảnh: Đ.Đ.

Tài xế khai nhận chở hóa chất trên từ TP.HCM về tỉnh Hậu Giang, do đi gấp nên không mang theo hóa đơn, chứng từ.

Cảnh sát đã bàn giao cho Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo trung tá Lê Anh Tuấn, Đội CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, việc cấp mã QR cho xe “luồng xanh” có lộ trình rất rộng nên rất khó kiểm soát, có trường hợp xe tải được đăng ký lộ trình di chuyển đến 53 địa điểm.

“Ngoài ra, nhiều tài xế lợi dụng 'luồng xanh' để chở người từ vùng dịch hoặc chở hàng hóa nhập lậu, hàng cấm nên rất khó phát hiện”, trung tá Tuấn nói.

Tác giả: Đình Đình

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến