Dòng sự kiện:
Xử nghiêm cán bộ tham gia môi giới bất động sản không đúng quy định
13/09/2022 10:20:48
Chủ tịch Sóc Trăng đề nghị các cán bộ không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động môi giới bất động sản, đăng thông tin rao bán bất động sản trên các trang mạng xã hội chưa đúng quy định pháp luật.

Ngày 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã có chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh này tăng cường kiểm soát tình trạng tăng giá đất và hoạt động bất động sản trên địa bàn.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng nêu rõ, thời gian qua nhiều cơ quan, đơn vị chưa kiểm soát, xử lý chặt chẽ tình trạng một số tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản. Họ lợi dụng việc quy hoạch công trình, dự án hoặc tự ý đăng tải thông tin đồn thổi trên các trang mạng xã hội nhằm đẩy giá bất động sản lên cao, tạo ra giá đất ảo.

Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia vào việc đầu cơ đất đai, đón đầu quy hoạch, môi giới bất động sản; còn tình trạng phân lô, bán nền khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành chức năng chưa kiểm tra chặt chẽ chứng chỉ, điều kiện hành nghề môi giới bất động sản của các tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ tham gia môi giới bất động sản không đúng quy định (Ảnh minh họa: XL).

Trước tình trạng này, Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng đề nghị các sở, ngành, địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ) không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động môi giới bất động sản, đăng thông tin rao bán bất động sản trên các trang mạng xã hội chưa đúng quy định pháp luật; cung cấp thông tin quy hoạch công trình, dự án không đúng sự thật, làm thổi phồng giá đất hoặc làm giá đất biến động tăng cao.

Đặc biệt, yêu cầu cán bộ công tác tại những vị trí nắm bắt thông tin quy hoạch hoặc trực tiếp tham gia vào quy trình thực hiện quy hoạch công trình, dự án không sử dụng thông tin vì mục đích vụ lợi, không nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu cơ đất đai, hưởng lợi.

"Xử lý nghiêm theo quy định đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chấp hành theo chỉ đạo của UBND tỉnh", Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng yêu cầu rõ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng cũng giao Sở Xây dựng tập trung kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề, không thành lập doanh nghiệp theo quy định; cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về dự bất động sản môi giới.

Tăng cường thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi tự ý xây dựng đường giao thông, mở rộng hẻm… nhằm mục đích phân lô, bán nền trái quy định và việc bán nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng, qua đó xem xét loại khỏi quy hoạch hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền loại khỏi quy hoạch đối với các công trình, dự án không có tính khả thi hoặc không hiệu quả.

Thời gian qua, tình trạng quảng cáo, rao bán bất động sản ở tỉnh Sóc Trăng được nhiều người (trong đó có không ít cán bộ) đăng tải trên mạng xã hội với những lời giới thiệu "tiềm năng" sinh lợi như gần trường học, đường chuẩn bị mở, khu công nghiệp, khu dân cư, khu trung tâm… nhưng qua khảo sát cho thấy thông tin rất mơ hồ khi có chỗ chỉ là đám ruộng, khu đất hoang.

Tác giả: Cao Xuân Lương

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến