Dòng sự kiện:
Xử phạt 3 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hương
14/09/2017 20:02:24
Trong lúc tiến hành kiểm tra đột xuất trên sông Hương, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ và đề xuất xử phạt 3 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép.

Ngày 14/9, tin từ Phòng Cảnh sát Đường thủy - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết,  đơn vị vừa phát hiện và tiến hành đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hương.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất trên tuyến sông Hương, khi tới khu vực thôn Ngọc Hồ, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà thì phát hiện 3 thuyền đang khai thác cát trái phép; lúc này trên mỗi thuyền có từ 7 - 18m3 cát.

Lực lương chức năng phát hiện các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hương

Khi tiến hành kiểm tra, các chủ thuyền này không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Lực lượng Thủy đội Phòng Cảnh sát đường thủy sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất xử phạt hành chính các chủ thuyền số tiền 21,3 triệu đồng.

Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng phòng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện trên 30 trường hợp vi phạm trên tuyến sông Hương, đề xuất Công an tỉnh ra quyết định xử phạt trên 150 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, hiện tượng khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương diễn ra phức tạp, nhất là ở khu vực thị xã Hương Trà. Mặc dù lực lượng công an đã phát hiện, xử phạt và báo cáo về Sở nhưng đến nay vẫn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép vẫn chưa chấm dứt.

Hiện, Sở TN&MT  đã trình báo cáo cho UBND tỉnh để thành lập đoàn liên ngành, xây dựng kế hoạch trực 24/24h để xử lý nạn cát tặc.

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến