Dòng sự kiện:
Xuất viện 2 bệnh nhân cuối cùng, Quảng Nam công bố kết thúc điều trị Covid-19
30/09/2020 05:54:03
Hai bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở Quảng Nam vừa được công bố điều trị khỏi và xuất viện. Tỉnh Quảng Nam chính thức kết thúc điều trị Covid-19.

Chiều 29/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện cho 2 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 cuối cùng trên địa bàn tỉnh.

Hai BN cuối cùng ở Quảng Nam khỏi bệnh là BN561 (36 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), BN981 (32 tuổi, trú phường Cẩm An, TP.Hội An), được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tặng hoa chúc mừng 2 BN Covid-19 cuối cùng đã khỏi bệnh và xuất viện.

Hiện, các bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp 3 lần, các chỉ số xét nghiệm khác trong giới hạn bình thường, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Riêng BN 561 mắc Covid-19 từ ngày 31/7, trong gia đình có 7 người dương tính với SARS-CoV-2. BN 561 và 5 người trong gia đình khỏi bệnh, riêng người cha đã tử vong. Được biết, trong quá trình điều trị, BN 561 có 5 năm lần âm tính với vi rút SARS-CoV-2, khi được xuất viện nhưng sau đó tái dương tính.

Bác sĩ Đinh Đạo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, bệnh viện đã thu dung, điều trị 64 ca bệnh Covid-19, đây là 2 ca bệnh cuối cùng đã được điều trị khỏi và cho xuất viện. Kết thúc điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19.

“Sau 10 ngày nữa, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam sẽ trở lại khám chữa bệnh bình thường, các y bác sĩ tham gia điều trị BN Covid-19 sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện cách ly đủ 14 ngày trước khi trở lại nhận nhiệm vụ”- Bác sĩ Đinh đạo, chia sẻ thêm.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Nam có 97 BN mắc Covid-19, trong đó, 3 trường hợp tử vong và 94 trường hợp khỏi bệnh (có 3 trường hợp tái dương tính). Đến nay, liên tiếp 39 ngày trên địa bàn tỉnh không có ca mắc Covid-19 mới.

Thiên Sơn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến