Dòng sự kiện:
Yêu cầu giám định tâm thần kẻ giết người tình rồi hiếp dâm ở Đà Nẵng
17/05/2019 15:29:59
TAND TP Đà Nẵng đã đề nghị điều tra bổ sung để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án giết người, hiếp dâm trong tiệm massage, đồng thời yêu cầu giám định tâm thần đối với bị cáo.

Vừa qua, trong phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Văn Hiệu (SN 1977) trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam liên quan đến vụ án mạng giết người tình rồi hiếp dâm trong tiệm massage từng gây rúng động dư luận, TAND TP Đà Nẵng nhận thấy còn nhiều vấn đề cần phải được làm rõ nên tuyên trả hồ sơ để tiếp tục điều tra.

Đồng thời, HĐXX cũng yêu cầu CQĐT giám định tâm thần cho bị cáo Hiệu ở một trung tâm khác để đảm bảo khách quan.

Trước đó, tại thời điểm gây án, Trung tâm Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung kết luận, Hiệu rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, ảo giác chiếm ưu thế. Đối tượng bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Bị cáo Hiệu tại phiên tòa xét xử. 

Lật lại vụ việc, vào khoảng 12h ngày 26/3/2018, Hiệu vào tiệm massage M.T., quận Liên Chiểu mua vé và yêu cầu chị Nguyễn Thị Th. (SN 1984, có quan hệ tình cảm với Hiệu từ trước) vào phòng massage. Một lúc sau khi ở phòng, do nghi ngờ chị Th. có quan hệ tình cảm với người khác nên hai bên có xảy ra cãi vã.

Trong lúc nóng giận, Hiệu đã ra tay sát hại chị Th., chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn man rợ thực hiện hành vi giao cấu, tiếp tục dùng dao đâm 2 nhát vào ngực nạn nhân. Đối tượng sau đó dùng dao tự cắt cổ tay hòng tự vẫn. Vụ việc được nhân viên trong quán phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng.

Nguyễn Huy

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến