Dòng sự kiện:
1.500 người phải sơ tán vì cháy rừng ở Tây Ban Nha
15/08/2022 05:49:53
Ngày 14/8, ít nhất 1500 người phải sơ tán do cháy rừng bùng phát mạnh gần thị trấn Anon de Moncayo thuộc tỉnh Zaragoza, Đông Bắc Tây Ban Nha, có nguy cơ lan tới khu vực dân cư.

Theo dữ liệu sơ bộ, đám cháy âm ỉ kể từ ngày 13/8, sau đó bùng phát dữ dội do gió mạnh, đã thiêu rụi tổng cộng 8.000 hecta đất chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Khoảng 300 nhân viên cứu hỏa nhanh chóng được điều động, ra sức dập tắt đám cháy.

“Vì hỏa hoạn bùng phát trong đêm nên rất căng thẳng, trong những hoàn cảnh như thế này, ban đêm thường bận rộn hơn vì đây là ứng cứu trực tiếp, chúng tôi không biết diễn biến tình hình hiện tại tới mức nào. Những người dân vừa được sơ tán đang rất cần được hỗ trợ từ các cấp, cả về mặt tinh thần, đặc biệt là về thực phẩm và chỗ ở tạm thời”, bà Maria Trujillo, thành viên hội chữ thập đỏ địa phương cho biết.

Hiện trường vụ cháy rừng ở Sierra de la Culebra, tỉnh Zamora vào ngày 18/6/2022. (Ảnh: AP)

Một khu vực đang được chính quyền địa phương đặc biệt lưu tâm, đó là Công viên Tự nhiên Moncayo, dù hiện tại công viên này vẫn chưa bị ảnh hưởng từ vụ cháy./.

Tác giả: Phương Anh

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến