Dòng sự kiện:
2 kẻ mua bán người xuyên biên giới bị tuyên gần 50 năm tù
22/09/2023 18:17:03
Quyết và Đức móc nối lừa bán 7 người từ Việt Nam sang Campuchia làm việc, bị tuyên phạt tổng cộng 47 năm tù.

Ngày 22/9, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm Trần Quang Quyết (22 tuổi, trú xã Ia Đal, huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum), Phan Ngọc Đức (33 tuổi, trú xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về các tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm tại TAND Cấp cao ở Đà Nẵng, điểm cầu thành phần tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai, đồng thời kết nối đến gần 800 điểm cầu của hệ thống TAND và Viện KSND toàn quốc.

Quyết và Đức tại điểm cầu phiên phúc thẩm ở Gia Lai.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 10/2021, Phan Ngọc Đức qua Campuchia làm việc cho một sòng bài. Trong thời gian làm việc tại đây, Đức đánh nhau nên người quản lý của sòng bài yêu cầu gọi điện thoại cho gia đình gửi tiền qua chuộc.

Sau khi gia đình gửi tiền chuộc, Đức không làm tại sòng bài nữa nhưng cũng không quay về Việt Nam mà ở lại Campuchia.

Còn Trần Quang Quyết là người bị lừa bán vào Công ty Game 8KBET ở Campuchia từ ngày 20/11/2021. Sau đó, Phương (người quản lý của Công ty Game 8KBET) gọi điện yêu cầu gia đình Quyết gửi tiền chuộc người và Quyết quay về Việt Nam.

Đến tháng 4/2022, Quyết tiếp tục qua Campuchia làm việc trong Công ty App Tik Tok nhưng được 2 tháng thì bị công ty đuổi việc và yêu cầu gọi về gia đình gửi 90 triệu đồng tiền chuộc.

Qua Facebook, Quyết kết bạn với anh Cầm Bá Sáu (28 tuổi, trú làng KLoong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và nhờ tìm người đưa vào làm việc tại một công ty ở Tây Ninh (thực chất là lừa bán sang Campuchia) với hoa hồng 1 triệu đồng/người.

Anh Sau giới thiệu Puih Đại, Puih Chiêu, Puih Môi, Puih Phú, Ksor Juội, Puih Thái và Ksor Liĕc (trú cùng làng) cho Quyết.

Qua các mối quan hệ, Quyết gặp Đức bàn bạc đưa nhóm người này bán sang Campuchia. Đức đồng ý và trả cho Quyết 700 USD/người.

Theo cáo trạng, trong số 7 nạn nhân bị Quyết, Đức lừa đưa sang Campuchia thì Puih Phú là người chưa đủ 16 tuổi.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Trần Quang Quyết 15 năm tù về tội “Mua bán người”, 14 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tổng hình phạt 29 năm tù. Phan Ngọc Đức bị tuyên 15 năm tù về tội “Mua bán người”, 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tổng hình phạt 28 năm tù.

Điểm cầu phiên phúc thẩm tại TAND Cấp cao ở Đà Nẵng.

Sau đó, các bị cáo đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời xem xét lại tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Tại phiên phúc thẩm, sau khi xem xét, HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần nội dung bản án.

Theo đó, tuyên phạt bị cáo Quyết 13 năm về tội “Mua bán người”, 11 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tổng hình phạt 24 năm tù. Bị cáo Đức 13 năm về tội “Mua bán người”, 10 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tổng hình phạt 23 năm tù.

Tác giả: Châu Thư

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến