Dòng sự kiện:
2 lãnh đạo từ nhiệm cùng lúc, Louis Land không có người điều hành
03/06/2022 08:29:48
HĐQT Công ty Cổ phần Louis Land nhận được đơn của bà Nguyễn Giang Quyên về việc xin từ nhiệm chức danh tổng giám đốc công ty, ông Hoàng Xuân Hạnh cũng từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT.

Ngày 1/6, bà Nguyễn Giang Quyên, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Louis Land (BII) hôm qua lấy tư cách người đại diện pháp luật để ký văn bản công bố thông tin mình đã nộp đơn từ nhiệm.

Trả lời VnExpress sáng 2/6, bà Quyên cho biết đang "xử lý các công việc cần bàn giao" và không cung cấp thêm thông tin về quyết định này.

Cùng ngày, HĐQT của Louis Land cũng nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Hoàng Xuân Hạnh về việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT của Louis Land, thời gian từ nhiệm ngày 29/5.

Trước đó, Louis Land đã có văn bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc miễn nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc Louis Land của ông Hoàng Xuân Hạnh từ ngày 4/4. Cũng trong ngày, ông Hạnh được HĐQT bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế ông Lục Tấn Huy xin từ nhiệm chức danh này của Louis Land.

Đây là thế hệ chủ tịch thứ 5 của Louis Land từ nhiệm trong vòng một năm qua. Người đầu tiên là ông Nguyễn Văn Dũng rời công ty và tháng 6/2021, thay vào đó là cổ đông lớn Lê Quang Nhuận. 3 tháng sau, ông Nhuận ra quyết định tương tự và công ty bầu ông Nguyễn Nguyên Quang vào "ghế nóng".

Tháng 2/2022, ông Quang từ nhiệm và người thay thế là ông Lục Tấn Huy. Tuy nhiên, ông Huy chỉ đương nhiệm 40 ngày thì từ chức, để ông Hạnh thay thế.

Quyết định rời công ty của hàng loạt lãnh đạo khiến Louis Land hiện nay chỉ còn 1 nhân sự cấp cao là ông Trần Sĩ Chương, người được bổ nhiệm chức danh phó chủ tịch vào tháng 11/2021.

Louis Land tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư, niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội năm 2014. Năm ngoái, công ty tái cấu trúc và đổi sang tên như hiện tại.

Louis Land có vốn điều lệ 576 tỷ đồng, đặt trụ sở tại thị xã Lagi (Bình Thuận). Công ty trước đây hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản nhưng đến nay tập trung vào đầu tư, phát triển bất động sản.

Mã cổ phiếu BII trong năm 2021 gây được chú ý của nhiều nhà đầu tư khi bất ngờ tăng trần liên tục, lên đỉnh vào ngày 14/9/2021 với mức 29.400 đồng/cp. Tuy nhiên sau đó, giá lại giảm bất thường về quanh mức 14.000 đồng/cp cho đến nay. Chốt phiên giao dịch ngày 1/6, giá cổ phiếu BII đang ở mức 6.100 đồng/cp.

Bảo Khánh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến