Dòng sự kiện:
3 người tiếp xúc ca mắc COVID-19 không khai báo bị phạt 30 triệu đồng
07/02/2021 16:33:32
Tham dự buổi liên hoan và tiếp xúc với F0, thế nhưng 3 người ở phường Hải Tân, TP Hải Dương đã không khai báo với cơ quan y tế.

Liên quan đến việc tiếp xúc với F0 nhưng không khai báo, mới đây, cơ quan chức năng Hải Dương đã xử phạt 3 người tổng số 30 triệu đồng về lỗi "Che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A".

3 người tiếp xúc với trường hợp F0 nhưng không khai báo bị xử phạt 30 triệu đồng.

Cụ thể, 3 người vi phạm trên được xác định là anh Phạm Văn Đạt (SN 1981), chị Nguyễn Mỵ Lương (SN 1995), cùng trú tại số 759 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương và bà Lê Minh Yến (SN 1960).

Những người này tham dự cuộc liên hoan hôm 24/1 và hiện đều bị đưa đi cách ly tập trung.

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19, Hải Dương đã xử phạt 80 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng; 30 người vi phạm trật tự đô thị; 10 người vứt khẩu trang không đúng nơi quy định; 1 người do kinh doanh hàng hóa kém chất lượng; 4 nhà thuốc chưa bố trí tấm chắn phòng dịch.

6 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh ở Hải Dương cũng đã bị xử lý theo quy định.

Hôm 30/1, người đàn ông 56 tuổi sau khi sử dụng rượu bia đã đến chốt kiểm soát tại khu vực ngã tư Hoàng Tiến, phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh lăng mạ, xúc phạm lực lượng trực chốt. Người này sau đó bị xử phạt 2,5 triệu đồng.

Trước đó vào chiều qua (6/2), 3 bệnh nhân mắc COVID-19 gồm:1664, 1665, BN1669 là những bệnh nhân đầu tiên ở tỉnh Hải Dương được điều trị khỏi bệnh từ khi dịch bùng phát tại TP Chí Linh.

 Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến