Dòng sự kiện:
9 năm tù giam cho 'đại ca' chém người, trốn nã suốt 13 năm
16/08/2017 20:30:41
Sau khi gây án, Được bỏ trốn biền biệt suốt 13 năm trời. Ngày trả án, Được khai nhận suốt 13 năm ấy không lúc nào thôi nơm nớp lơ sợ phải đối diện với sự thật.

TAND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thành Được (SN 1983) trú quận Liên Chiểu 9 năm tù giam vì các tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 28/2/2003, Được cùng đồng bọn chuẩn bị dao, tuýp sắt rồi đi tìm anh Th. (trú TP Đà Nẵng) để trả thù do mâu thuẫn cá nhân. Hậu quả, anh Th. bị thương tích 12%.

Bị cáo Được bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 9 năm tù.

Giữa lúc vụ án đang được cơ quan công an điều tra, Được tiếp tục huy động đàn em tìm đánh một người dân khác tại khu vực bến xe Đà Nẵng, rồi vòng về chung cư Hòa Minh dùng kiếm, mã tấu, tuýp inox tấn công nhiều cặp thanh niên nam nữ đang ngồi ở đây nhằm cướp tài sản.

Các đối tượng là đàn em của Được nhanh chóng bị bắt giữ, lần lượt ra hầu tòa. Riêng Được nhanh chân bỏ trốn. CQĐT Công an quận Liên Chiểu sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Được. 

Ngày 28/1/2017, tên này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại phiên tòa, bị cáo khai suốt hơn 13 năm trốn nã vẫn luôn nơm nớp lo sọ bị mọi người phát hiện; nhiều lần muốn về đầu thú nhưng không đủ dũng khí đối diện với sự thật, với tội lỗi đã gây ra.

Hòa Bình

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến