Dòng sự kiện:
Anh muốn gác điều khoản backstop trong thỏa thuận Brexit với EU
06/08/2019 08:22:09
Theo đề xuất từ phía Anh, điều khoản backstop phải được gỡ bỏ hoàn toàn trong bản thoả thuận Brexit.

Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh Steve Barclay ngày 4/8 đã điện đàm với Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier và đề nghị ông Michel Barnier trao đổi lại với các lãnh đạo Liên minh châu Âu về các nội dung đàm phán Brexit, do thực tế đã thay đổi.

Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh Steve Barclay. Ảnh: Investment Week.

Trong cuộc trao đổi với ông Michel Barnier, Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh, Steve Barclay cho rằng thực tiễn chính trị tại Anh và châu Âu trong 3 năm qua, kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân tại Anh, đã có nhiều thay đổi và vì thế, EU cũng cần phải thay đổi.

Theo ông Barclay, Nghị viện Anh chắc chắn không bao giờ chấp nhận bản thoả thuận Brexit mà EU đã đàm phán với cựu Thủ tướng Anh Theresa May vì điều khoản backstop liên quan đến vấn đề biên giới Bắc Ireland. Vì thế, ông Barclay đề nghị ông Michel Barnier trao đổi lại với các nhà lãnh đạo EU về các nội dung khác cần đàm phán cho một thoả thuận Brexit mới.

Theo đề xuất từ phía Anh, điều khoản backstop phải được gỡ bỏ hoàn toàn trong bản thoả thuận chia tay và hai phía Anh và EU sẽ bàn cụ thể vấn đề biên giới Bắc Ireland trong thoả thuận về mối quan hệ tương lai giữa hai bên. Nếu đề xuất này không được chấp thuận, phía Anh sẽ không tiến hành bất cứ đàm phán nào và sẽ rời EU vào ngày 31/10/2019 mà không có thoả thuận.

Phía châu Âu cho đến nay vẫn giữ nguyên quan điểm cứng rắn khi từ chối mọi yêu cầu mở lại đàm phán Brexit, đồng thời coi điều khoản backstop là bất khả xâm phạm. Lập trường này đã được các quan chức lãnh đạo EU thể hiện trong cuộc gặp cố vấn cấp cao của tân Thủ tướng Anh David Frost hồi cuối tuần trước tại Brussels.

Theo VOV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến