Dòng sự kiện:
Bắc Giang: Xe chở vải thiều nối đuôi nhau dài hàng cây số ra các trạm cân
09/06/2021 18:24:54
Buổi sáng những ngày gần đây, một số tuyến đường tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) rơi vào cảnh ùn tắc giao thông kéo dài hàng cây số do hàng nghìn lượt xe máy, ôtô nối đuôi nhau chở vải vừa thu hoạch đi bán.


Đến ngày 8/6/2021, tổng số điểm cân, thu hoạch vải cố định tại huyện Lục Ngạn là 238 điểm lớn và hàng trăm xe tải nhỏ, sản lượng tiêu thụ 3.438 tấn. Lũy kế, đến nay tổng sản lượng đã tiêu thụ là 25.812 tấn (vải sớm: 23.140 tấn, vải thiều: 2.672 tấn)

Khoảng 7h sáng ngày 9/6, dòng phương tiện xe máy chở vải thiều "nối đuôi nhau" đi bán tại một trạm cân dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài ở một ngã 3 thuộc thôn Khuê (xã Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Giang).

Ông Hoàng Văn Ảnh, nông dân đi bán vải ở xã Đồng Cốc (Lục Ngạn) chia sẻ: "Từ khi vào vụ thu hoạch vải cách đây vài ngày, tuyến đường này thường xuyên tắc nghẽn vào buổi sáng sớm do người dân ở các vùng lân cận ùn ùn kéo đến các trạm cân và lượng xe tải, container từ khắp nơi đổ về mua vải".

Còn trên tuyến quốc lộ 31, đoạn qua xã Phượng Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) - nơi có vựa vải lớn nhất cả nước xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài hàng cây số. Xe container trọng tải lớn chen lẫn với các xe gắn máy chở thùng cỡ nhỏ trên đoạn đường chật hẹp.

Từ khi vào vụ thu hoạch vải cách đây gần một tuần, tuyến đường thường xuyên tắc nghẽn vào cuối buổi sáng và chiều. Cánh tài xế chở vải thường xuyên chôn chân nhiều giờ trên đường.

Một người dân tại xã Phượng Sơn chia sẻ: "Giờ cao điểm, những chiếc xe máy dễ luồn lách nhất cũng chết đứng một chỗ. Những dịp khác trong năm không phải vụ vải, quốc lộ 31 luôn vắng vẻ".

Ông Đinh Duy Hiền, thương lái thu mua vải tại xã Đồng Cốc (Lục Ngạn) cho biết, hiện tại cơ sở này đang thu mua 2 loại vải là vải Thanh Hà và vải thiều Lục Ngạn. Giá vải Thanh Hà hiện tại dao động khoảng 14 - 18.000 đồng/kg tùy vào mẫu mã quả, còn vải thiều có giá dao động từ 8 - 12.000 đồng/kg.

"Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên việc thông thương sang thị trường Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Đối tác yêu cầu vặt hết lá, cắt sát cuống và phải có giấy kiểm dịch. Khi tài xế chuyển hàng đến cửa khẩu sẽ có người bên phía Trung Quốc đón và nhận hàng luôn", ông Hiền cho biết thêm.

Cũng theo ghi nhận, các điểm thu mua vải tại huyện Lục Ngạn luôn trong tình trạng đông đúc người dân đi bán vải từ rất sớm.

Cảnh sát giao thông, công an khu vực được tăng cường 100% giải quyết ùn tắc giao thông tại các điểm thu mua vải.

Vải được tiêu thụ chủ yếu lại thị trường phía Nam, hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc và xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn.

Tác giả: Đỗ Quân

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến