Dòng sự kiện:
Bản án cho kẻ hành hung cả nhà người yêu, cướp xe trong đêm vắng
17/05/2018 07:30:26
Ngày 16/5, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thái Thanh Nhàn (SN 1992), ngụ quận 6, TP HCM về các tội Giết người, Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nhàn bị dẫn giải sau phiên xử.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thái Thanh Nhàn và Tiền Thị Huỳnh C. có quan hệ tình cảm yêu đương. Từ năm 2015, Nhàn và C. thuê nhà trọ tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân chung sống với nhau như vợ chồng.

Đến tháng 7/2017, do cả 2 xảy ra nhiều mâu thuẫn nên C. về lại nhà mẹ ruột ở quận 6 sống. Khoảng 20h ngày 4/7/2017, Nhàn đến nhà tìm C. để mong nối lại tình cảm. Tuy nhiên, C. không đồng ý nên giữa Nhàn và nhân tình phát sinh mâu thuẫn.

Lúc này, nhìn thấy cây búa dưới gầm giường, Nhàn nhặt lấy đánh vào đầu C.. Thấy chị bị đánh, em gái của C. là Hồ Thị Lệ Ch. chạy đến ngăn cản cũng bị đối tượng xô ngã. Dì ruột của C. từ trên lầu chạy xuống can ngăn cũng bị Nhàn dùng búa đánh vào mặt và đầu gây thương tích.

Chưa dừng lại, Nhàn còn đuổi Lệ Ch. bỏ chạy ra đường rồi vào nhà đập bể máy tính bảng, lấy điện thoại của Lệ Ch. đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi bị hành hung, C. và người nhà của mình không tố cáo Nhàn. Tưởng cả nhà C. sợ mình, chiều 24/7/2017, Nhàn mua dao để đi tìm C.. Khi gặp được C., Nhàn và người này cùng đi ăn hủ tiếu.

Đến khoảng 0h45 ngày hôm sau, thấy anh Lý Nhật M. đang ngồi trên xe mua hủ tiếu, Nhàn nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của nạn nhân.

Nhàn từ phía sau cầm dao đến tấn công anh M.. Bị tấn công bất ngờ, anh M. vùng vẫy làm con dao rơi xuống đất và bỏ chạy đến chốt dân phòng gần đó trình báo.

Nhàn nổ máy xe của nạn nhân, yêu cầu C. lên xe chở đi. Đến khu vực cầu Lò Gốm (quận 6, TP HCM), Nhàn bỏ C. xuống rồi đi về hướng công viên Phú Lâm (quận 6) tìm người tiêu thụ xe nhưng không được.

Sáng hôm sau, Nhàn đến Công an phường 16 (quận 8, TP HCM) đầu thú. Anh M. được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại tòa, Nhàn thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận và mong được pháp luật khoan hồng. Các nạn nhân của Nhàn trong vụ án này cũng có đơn xin bãi nại cho bị cáo. Nhờ các tình tiết giảm nhẹ này nên HĐXX cân nhắc xem xét, giảm cho bị cáo Nhàn một phần hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nhàn 12 năm tù về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản, 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt mà Nhàn phải chấp hành là 20 năm 6 tháng tù.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến