Dòng sự kiện:
Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018: Vinh danh Pavard
26/07/2018 13:36:21
Pha băng lên hỗ trợ tấn công và dứt điểm quyết đoán vào lưới Argentina tại vòng 1/8 giúp hậu vệ trẻ Benjamin Pavard trở thành chủ nhân của giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018".

Theo kết quả cuộc bỏ phiếu bình chọn của CĐV trên toàn thế giới được FIFA công bố hôm 25/7, pha lập công đẹp mắt của Benjamin Pavard vào lưới tuyển Argentina đã giúp hậu vệ phải của tuyển Pháp giành được giải thưởng dành cho "Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018". 

Pha lập công của Pavard phút 57 đã cân bằng tỉ số 2-2 để rồi "cú đúp" của Kylian Mbappe đưa tuyển Pháp vượt lên dẫn 4-2 trước khi Sergio Aguero rút ngắn cách biệt còn 3-4, cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu vòng 1/8, loại nhà đương kim á quân khỏi World Cup 2018.

Pha ghi bàn đẹp mắt của Benjamin Pavard

Từ nỗ lực từ giữa sân của tiền vệ Paul Pogba, Lucas Hernandez thoát xuống nhanh bên cánh trái rồi lật bóng sang phần sân đối diện. Băng lên từ tuyến hai, Pavard tung cú sút bằng má ngoài chân phải sát vạch vôi vòng cấm, bóng lao nhanh như tên bắn rồi găm thẳng vào góc cao khung thành của thủ môn Franco Armani phía Argentina.

Pavard vui mừng sau pha lập công để đời

Bàn thắng của Pavard vượt qua 17 pha lập công thuộc hàng siêu phẩm khác để nhận được giải thưởng danh giá, do Hyundai là nhà tài trợ chính. Trên 3 triệu độc giả của trang FIFA.com đã bỏ phiếu bình chọn từ 169 bàn thắng của toàn vòng chung kết giải đấu diễn ra trên đất Nga. Pavard chia sẻ: "Quả bóng từ đường chuyền ngang của Lucas Hernandez nẩy trên mặt cỏ mấy nhịp hướng về phía tôi. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tôi quyết định tăng tốc, đón bóng rồi tung ra cú sút rất mạnh, theo cách mà các tiền đạo của tuyển Pháp vẫn thường chỉ bảo cho tôi là đưa bóng theo hướng mà nó nảy đến. Nhìn bóng nằm gọn trong lưới Argentina, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vậy thôi. Và niềm vui đến hai lần với tôi, lần sau còn vinh dự hơn lần trước!".

Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018: Vinh danh Benjamin Pavard - Ảnh 3.

Pavard là phát hiện thú vị của tuyển Pháp tại World Cup 2018

Siêu phẩm của Pavard được nhận rất nhiều phiếu bình chọn, trội hơn so với pha ghi bàn từ chấm đá phạt trực tiếp của Juan Quintero (Colombia) vào lưới Nhật Bản ở vòng bảng, hay cú sút xa thành bàn của Luka Modric (Croatia) ở trận đối đầu với Argentina cũng ở vòng bảng. Vinh dự cho Pavard hơn nữa khi anh chính là cầu thủ châu Âu đầu tiên được trao giải thưởng này kể từ khi FIFA công bố lần đầu hồi năm 2006. Bốn năm trước, tác giả của "Bàn thắng đẹp nhất World Cup 2014" cũng chính là người đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" của vòng chung kết, tiền đạo James Rodriguez (Colombia). Những lần trước đó, các cầu thủ được vinh danh là Maxi Rodriguez (Argentina, 2006) và Diego Forlan (Uruguay, 2010).

Pavard lên ngôi vô địch thế giới ở tuổi 22

Người "buồn" nhất ở cuộc bình chọn bàn thắng đẹp năm nay chính là Ahmed Musa, chân sút của tuyển Nigeria đã được nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" nhờ ghi cả 2 bàn vào lưới Iceland ở vòng bảng. Anh kỳ vọng pha lập công thứ nhì ở trận đấu này sẽ giúp mình giật luôn giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất World Cup"….

Musa chỉ có thể tự an ủi rằng ít nhiều anh cũng được đứng ngang hàng với các ngôi sao hàng đầu thế giới như Luka Modric (Croatia), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Lionel Messi (Argentina), Philippe Coutinho (Brazil), Toni Kroos (Đức), Denis Cherysev (Nga) hay Nacer Chadli (Bỉ) trong danh sách Top 10 của giải.

Theo Người Lao Động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến