Dòng sự kiện:
Bản tin chứng khoán chiều 10/3: Cuộc chơi lớn bắt đầu
10/03/2015 17:11:48
Dù thị trường chỉ hồi phục nhẹ với thanh khoản không được cải thiện đáng kể so với phiên trước, nhưng việc dòng tiền đầu cơ ồ ạt trở lại với cổ phiếu “hot” FLC đang báo hiệu thị trường sắp bước vào đợt bùng nổ mới.

Tin liên quan

Trong phiên giao dịch chiều, sau phút rung lắc nhẹ đầu phiên, nhận thấy dòng tiền đầu cơ đang chảy mạnh vào thị trường, bên nắm giữ cổ phiếu đã hãm lực cung giá thấp, trong khi nhóm ngân hàng trở lại, cùng sự trợ giúp của một số mã lớn khác giúp VN-Index đảo chiều đi lên. Tuy nhiên, cũng giống như đầu phiên sáng, hiện động lực chưa đủ mạnh, nên VN-Index một lần nữa bị đẩy lại khi cố thoát khỏi ngưỡng 591 điểm, thậm chí chỉ số này đóng cửa không giữ được mốc 590 điểm.

Trong khi đó, nhận được sự hỗ trợ tích cực từ nhóm HNX30, HNX-Index sau ít phút giằng co đầu phiên như VN-Index, đã thẳng tiến vào cuối phiên và vượt qua ngưỡng 86 điểm, đóng cửa ở mức cao nhất ngày mà không gặp bất kỳ một chướng ngại nào quá lớn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3, VN-Index tăng 1,22 điểm (+0,21%), lên 589,66 điểm. VN30-Index tăng 0,22 điểm (+0,04%), lên 621,1 điểm. Độ rộng của thị trường khá hẹp và đã chuyển sang hướng tích cực với 103 mã tăng và 97 mã giảm. Nhóm VN30 có 9 mã tăng và 10 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch hôm nay đạt 105 triệu đơn vị, giá trị 1.775,47 tỷ đồng, tăng về khối lượng, nhưng giảm về tổng giá trị do lượng khớp hôm nay xuất phát chủ yếu từ các mã có thị giá nhỏ và vừa, đặc biệt là sự đóng góp từ hơn 30,8 triệu cổ phiếu FLC. Phiên hôm nay giao dịch thỏa thuận cũng đóng góp khá lớn với 11,84 triệu đơn vị, giá trị 321,5 tỷ đồng, trong đó, KBC đóng góp 4,39 triệu đơn vị, giá trị 75,95 tỷ đồng, gần 0,93 triệu cổ phiếu VNM, giá trị 105,75 tỷ đồng.

Trên HNX, chỉ số HNX-Index tăng 0,47 điểm (+0,54%), lên 86,36 điểm với 102 mã tăng, trong khi số mã giảm chỉ là 66 mã. HNX30-Index tăng 0,85 điểm (+0,51%), lên 166,23 điểm với số mã tăng và giảm là bằng nhau, cùng là 9 mã.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 39,9 triệu đơn vị, giá trị 543,54 tỷ đồng, nhỉnh hơn phiên đầu tuần chút ít. Cũng giống phiên đầu tuần, giao dịch thỏa thuận trên HNX hôm nay cũng đóng góp không đáng kể khi chỉ có hơn 233.000 đơn vị, giá trị 4,78 tỷ đồng được sang tên.

Kết thúc phiên sáng, FLC chỉ còn cách mức giá trần 11.800 đồng 3 bước giá với chướng ngại vật cần vượt qua để có sắc tím là hơn 4 triệu đơn vị dư bán ở các mức giá dưới đó. Với dòng tiền đang trên đà hưng phấn, lượng dư bán hơn 4 triệu đơn vị trên đường tiến tới mức giá trần đối với FLC không khó. Tuy nhiên, sau thời gian mã này lích lũy quanh ngưỡng 11.000 đồng, nhận thấy mức tăng hôm nay là cơ hội để thoát hàng nên lực cung tiếp tục gia tăng, khiến FLC không một lần chạm trần trong phiên hôm nay.

Kết thúc phiên giao dịch, FLC tăng 4,5%, lên 11.600 đồng với 30,82 triệu đơn vị được khớp.

Liên quan FLC, theo phương án sắp trình ĐHCĐ thường niên 2015 sắp tới đây, Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức gần 3.750 tỷ đồng hiện nay lên tới gần 8.400 tỷ đồng, tức gấp hơn 2 lần.

Trong năm 2014, FLC cũng có 2 đợt phát hành, tăng vốn điều lệ lên gấp 4 lần, từ 771,8 tỷ đồng, lên hơn 3.000 tỷ đồng. Theo lịch sử giao dịch, giá cổ phiếu FLC thường có chuỗi tăng mạnh với giao dịch lớn, chiếm tới khoảng trên 30% tổng khối lượng khớp toàn sàn HOSE trước các đợt tăng vốn của công ty này.

Do đó, với kế hoạch tăng vốn khủng lần này, nhiều nhà đầu tư lại kỳ vọng vào đợt sóng mới sẽ hình thành và nếu đúng như vậy, thì cuộc chơi lớn đã bắt đầu.

Nhiều khả năng, từ hiệu ứng FLC, dòng tiền đầu cơ sẽ lan tỏa sang các mã khác, nhất là các mã cũng có kế hoạch tăng vốn khủng trong năm nay như FIT, TSC…

Khi đó, cùng với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN-Index có kỳ vọng để chinh phục các đỉnh cao mới.

Việc đua lướt sóng những mã cổ phiếu nóng luôn mang lại sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, rủi ro khi đua theo các mã nóng cũng rất lớn, nhất là khi dòng tiền cho chứng khoán đang bị siết lại sau Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước và tới đây là dự thảo sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC về hướng dẫn thành lập và hoạt động CTCK.

Trở lại với thị trường, có thể nói, sự trở lại của FLC đã giúp nhiều nhà đầu tư đã bị buồn ngủ khi theo dõi bảng điện tử, bởi các mã còn lại, kể cả các mã vốn có tính dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán, hay nhóm thị trường như HQC, ITA, KBC, VHG, DLG đều có giao dịch khá khiêm tốn trong phiên hôm nay. Trong khi thanh khoản không mấy cải thiện, thì mức giá của các mã này chỉ lình xình quanh tham chiếu.

HAI dù có lúc đã được kéo lên gần với mức giá cao nhất ngày 15.000 đồng, nhưng áp lực bán trong đợt ATC khiến mã này đóng cửa với mức giá gần sàn 14.600 đồng, giảm 5,81% với 3,12 triệu đơn vị được khớp.

Trên HNX, trong khi FIT nới rộng đà tăng và đóng cửa phiên với mức giá cao nhất ngày 18.300 đồng, tăng 2,81% với 5,1 triệu đơn vị được khớp, thì KLF không thể đi theo người anh em FLC của mình khi đóng cửa chỉ giữ được mức tăng tối thiểu 1 bước giá, dù vẫn giữ được vị trí số 1 về thanh khoản trên sàn này với 6,27 triệu đơn vị.

Trong khi đó, SHN không như phiên hôm qua, kỳ vọng mã này có phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp trong tuần đã không thành khi lực cầu hôm nay khá yếu, trong khi lực cung tương đối lớn. Kết thúc phiên, SHN chỉ còn duy trì mức tăng tối thiểu, lên 3.900 đồng với 1,22 triệu đơn vị được khớp.

Hỗ trợ cho VN-Index còn có SHB và VCG khi cả 2 đều đóng cửa ở mức cao nhất ngày. Trong khi S99 là mã nổi bật nhất trong dòng Sông Đà khi được khớp 1,36 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 7,09%.

Theo Đầu Tư Chứng Khoán

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến