Dòng sự kiện:
Bản tin thời tiết 25/4: Thời tiết Bắc Bộ mát mẻ, đề phòng mưa dông
25/04/2018 07:00:22
Ngày nghỉ Lễ giổ tổ Hùng Vương năm nay, thời tiết ở Bắc bộ khá mát mẻ và có mưa. Do không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m nên trời nhiều mây và có khả năng mưa rào và dông.

Thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ đêm 24/4 ở Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Phú Thọ) và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Sáng ngày 25/4, khu vực miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông nhiều nơi, sau đó vùng mưa dông có khả năng mở rộng xuống khu vực Trung và Nam Trung Bộ, trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ, tình trạng nắng nóng vẫn xảy ra ở một số nơi cả trên khu vực Miền Đông và ở miền Tây với nhiệt độ cao nhất ở khoảng 35-36 độ C.

Tại tỉnh Phú Thọ, ngày 25/4 (tức 10/3 Âm lịch) là ngày Giỗ tổ Hùng Vương thời tiết có mưa rào, mưa dông, nền nhiệt thấp nhất 22 độ, cao nhất là 25 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/4. 

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; gần sáng và ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ, phía nam 29-32oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Phi Long (T/H)

 

                    

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến