Dòng sự kiện:
Bảng đấu của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 không khác gì AFF Cup thu nhỏ
18/07/2019 06:42:36
Theo đánh giá của ông Trần Quốc Tuấn, việc lá thăm đưa tuyển Việt Nam nằm vào bảng đấu có sự góp mặt của 3 kỳ phùng địch thủ trong khu vực ĐNA khiến cuộc cạnh tranh trở nên hấp dẫn không khác gì một AFF Cup thu nhỏ.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đưa tuyển Việt Nam cùng bảng G với sự góp mặt của 4 đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đội bóng còn lại của bảng G là UAE.

Với việc rơi vào bảng đấu rất thú vị này, nhiều chuyên gia đánh giá đây là bảng đấu thú vị, hấp dẫn và vừa sức với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực VFF

Theo đánh giá của ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực VFF, Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC, việc lá thăm đưa tuyển Việt Nam nằm vào bảng đấu có sự góp mặt của 3 kỳ phùng địch thủ trong khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã tạo ra sự thú vị riêng, khiến cuộc cạnh tranh trở nên hấp dẫn không khác gì một AFF Cup thu nhỏ.

Phó chủ tịch Thường trực VFF nhận định: "Ở bảng đấu của chúng ta, ngoại trừ Á quân châu Á UAE được đánh giá rất mạnh thì cũng có thể thấy rằng các đội còn lại đều đã hiểu rất rõ về nhau. Cơ hội mở ra cho tất cả, chính bởi vậy sự tập trung giải quyết từng trận đấu là hết sức quan trọng và quyết định suất lọt vào vòng sau, đồng nghĩa với suất trực tiếp giành quyền tham dự vòng cjung kết Asian Cup 2023 tại Trung Quốc."

Ông Trần Quốc Tuấn cũng hy vọng người hâm mộ sẽ luôn đồng hành cùng đội tuyển. "Bảng đấu rất thuận lợi để các cổ động viên Việt Nam ủng hộ cho đội tuyển khi thi đấu tại sân khách. Đây thực sự là nguồn động viên to lớn, cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của chúng ta."

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá là có cơ hội đi tiếp

Cựu HLV Đoàn Minh Xương nhận định: “Tôi không thể hình dung rằng có đến 4 đội bóng Đông Nam Á nằm chung một bảng đấu. Đây là bảng đấu quá thú vị”.

“Sự thú vị nằm ở chỗ trình độ của các đội hầu như không có chênh lệch. Ngay cả đội hạt giống UAE cũng chưa chắc nói sẽ thắng dễ đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan ở thời điểm hiện tại, trong khi đội đến từ nhóm 4 và nhóm 5 là Malaysia và Indonesia cũng không yếu hơn so với Việt Nam hay Thái Lan”, cựu HLV Đoàn Minh Xương nói thêm.

Giữa một bảng đấu gồm 4/5 đội đến từ khu vực Đông Nam Á, cựu HLV Đoàn Minh Xương dự đoán sẽ có rất nhiều cuộc đối đầu được quan tâm, nhưng thú vị nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, vẫn sẽ là các trận đấu gặp Thái Lan.

Bình luận viên (BLV) Quang Huy cho rằng bảng đấu chứa đầy tính thú vị. Cả 5 đội bóng có trình độ không quá chênh lệch, và điều này tạo cho đội tuyển Việt Nam động lực không nhỏ.

"Việc ở bảng đấu có tới 4 đội khu vực Đông Nam Á là sự thú vị. Tất nhiên, gặp đối thủ nào cũng phải chơi, nhưng kết quả này là cơ hội tốt để Việt Nam khẳng định mình đang đứng trên đỉnh khu vực Đông Nam Á", ông Huy nêu quan điểm.

"Nó là cơ hội và động lực để chúng ta chứng tỏ giá trị và sức mạnh so với các đội bóng Đông Nam Á. Thái Lan đương nhiên là đối thủ khó chơi nhất, nhưng tôi tin thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đạt kết quả tốt", BLV kỳ cựu nhận định.

Đối thủ cuối của Việt Nam là UAE, đội bóng nằm trong nhóm hạt giống số một. Theo Quang Huy, có thể chúng ta còn dễ thở hơn so với trận đấu gặp Thái Lan. 

"UAE là đội bóng mạnh, nhưng theo tôi có thể đội tuyển Việt Nam sẽ dễ tính toán và dễ chơi hơn so với trận gặp Thái Lan. Chúng ta từng thắng họ ở Asian Cup 2007. Kết quả với các đội Tây Á của Việt Nam cũng thường tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại điều tương tự ở điều kiện hiện tại", ông nêu quan điểm.

Thep lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân Thái Lan vào ngày 5/9.

Ở 3 trận đấu tiếp theo của giai đoạn lượt đi, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lần lượt gặp Malaysia (10/10, sân nhà), Indonesia (15/10, sân khách) và UAE (14/11, sân nhà).

Ở giai đoạn lượt về, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Thái Lan trên sân nhà vào ngày 19/11, tiếp đó là Malaysia (sân khách, 31/3/2020), Indonesia (sân nhà, 4/6/2020) và UAE (sân khách, 9/6/2020).

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến