Dòng sự kiện:
Bão Nalgae giật cấp 12 đang tiến vào Biển Đông
29/10/2022 09:30:58
Lúc 1h hôm nay 29/10, bão Nalgae giật cấp 12 ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines và đang tiến vào Biển Đông.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lúc 1h ngày 29/10, tâm bão Nalgae đang ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Dự báo ngày 30/10, bão sẽ tiến vào Biển Đông.

Dự báo đường đi của bão Nalgae.

Từ 48 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ 96 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km, cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão Nalgae, Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh.

Điểm tin thời tiết chi tiết từng vùng, khu vực hôm nay

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm sương mù vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Phía Nam mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng ốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến