Dòng sự kiện:
Bắt 3 xe chở cây khủng như 'quái thú' trên QL1A
01/04/2018 11:26:06
3 chiếc xe đầu kéo chở cây khủng như 'quái thú' vừa bị lực lượng CSGT bắt giữ khi đang lưu thông trên QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Thông tin từ Thiếu tá Võ Đông Anh, Trạm phó Trạm CSGT Phú Lộc, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa bắt 3 xe đầu kéo và xe tải chở cây khủng như "quái thú".

Trước đó, vào khoảng 18h15 ngày 30/3, tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện 3 xe đầu kéo chở cây khủng có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km860 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), lực lượng CSGT đã ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Các xe chở cây khủng như "quái thú" bị CSGT bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra, các xe có vi phạm lỗi quá khổ quá tải, trong đó xe tải mnag BKS: 73C – 028.80 do tài xế Nguyễn Ngọc Linh, trú TP Đồng Hới (Quảng Bình) vi phạm chở cây vượt quá chiều dài hơn 10%, quá tải cầu đường từ 20 - 50%; xe đầu kéo mang BKS: 73C - 021.48 kéo theo rơ-moóc 73R - 003.82 do tài xế Trần Sỹ Đồng, trú huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) lỗi quá chiều dài, quá chiều cao và xe đầu kéo mang BKS: 73C - 046.05 kéo rơ-moóc 73R – 002.01 vi phạm 3 lỗi quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường từ 20 - 50%.

Dàn xe chở cây "khủng" gây chú ý cho người đi đường.

Bước đầu, các tài xế khai chở những cây trên cho Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn đóng tại TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Tối 31/3, với các lỗi vi phạm kể trên, Trạm CSGT Phú Lộc đã ra quyết định xử phạt cho tài xế và chủ xe của 3 xe chở cây khủng này là 81,7 triệu đồng, tước bằng lái của các tài xế từ 1 - 3 tháng.

Sau khi xử phạt, đơn vị cũng yêu cầu các lái xe tải nếu không có giấy phép lưu hành đặc biệt thì phải tiến hành hạ tải cho phù hợp mới được tiếp tục lưu hành.

Phi Hoàng – Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến