Dòng sự kiện:
Bắt băng nhóm chuyên trộm cắp phụ tùng ô tô ở Hà Nội
01/07/2020 12:27:25
Không có công việc ổn định nên Nguyễn Thế Anh đã nảy sinh ý định thu mua gương xe ô tô của các đối tượng trộm cắp rồi bán lại cho các cửa hàng phụ tùng ô tô trong chợ Hòa Bình (chợ Giời).

Ngày 1/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng xe ô tô tại "chợ Giời".

Theo đó, danh tính 6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thế Anh (SN 1977), ở tổ 19 Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai; Vương Quang Thành (SN 1997), ở ngõ 436 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Trọng Tú (SN 1996), ở ngõ 128 Hàm Tử Quan, Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm; Lê Hoàng Long (SN 1992), ở tổ 1 Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai; Trần Sơn Tùng (SN 1990), ở số 25, tổ 14 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm và Nguyễn Đình Dũng (SN 1978), ở ngõ 533 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Theo tài liệu của CQĐT, do không có công việc ổn định nên Nguyễn Thế Anh đã nảy sinh ý định thu mua gương xe ô tô của các đối tượng trộm cắp rồi bán lại cho các cửa hàng phụ tùng ô tô trong chợ Hòa Bình (chợ Giời).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Thế Anh quen biết các đối tượng Thành, Tú, Long, Dũng, Tùng đều là các đối tượng chuyên đi trộm gương xe ô tô. Các đối tượng đã bàn bạc và thỏa thuận việc đi trộm cắp gương xe rồi bán lại cho Thế Anh.

Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của ổ nhóm này, ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm gồm: Nguyễn Thế Anh, Vương Quang Thành, Nguyễn Trọng Tú, Lê Hoàng Long, Trần Sơn Tùng, Nguyễn Đình Dũng.

Quá trình khám xét nơi ở của Thế Anh, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng nghìn phụ tùng ô tô, trong đó chủ yếu là gương, nẹp, ốp la-zăng, cần gạt nước không rõ nguồn gốc.

Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lê Hoàng Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến