Dòng sự kiện:
Bất động sản Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng làm ăn ra sao?
19/12/2022 15:28:13
Tại Tập đoàn Đất Quảng, ông Nguyễn Viết Dũng hiện đang có tỷ lệ sở hữu 96% trên tổng số vốn điều lệ 1.115 tỷ đồng của doanh nghiệp này (ghi nhận vào tháng 1/2022).

CTCP Tập đoàn Đất Quảng được thành lập từ năm 2008 có trụ sở chính tại KĐT Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Tuy nhiên, các dự án của doanh nghiệp này chủ yếu được thực hiện tại tỉnh Quảng Nam. Văn phòng đại diện của Đất Quảng tại Quảng Nam có địa chỉ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Doanh nhân Nguyễn Viết Dũng (SN 1978 tại Quảng Nam) là nhà sáng lập và hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Quảng.

Tại Tập đoàn Đất Quảng, ông Dũng hiện đang có tỷ lệ sở hữu 96% trên tổng số vốn điều lệ 1.115 tỷ đồng của doanh nghiệp này (ghi nhận vào tháng 1/2022). Đáng chú ý, mức vốn này đã tăng 14 lần sau 4 năm so với tổng vốn 81 tỷ đồng trong giai đoạn giai đoạn 2008 - 2017.

Sự thay đổi lớn về vốn điều lệ của Tập đoàn Đất Quảng ghi nhận từ lần thay đổi đăng ký kinh doanh vào 16/8/2017. Theo đó, mức vốn tăng từ 81 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần). Trong các năm tiếp theo, Tập đoàn liên tục tăng vốn lên lần lượt 450 tỷ đồng; 815 tỷ đồng và 1.115 tỷ đồng.

Trong khi vốn điều lệ của công ty liên tục “phình to”, cơ cấu nhân sự tại tập đoàn này lại được tinh gọn hơn. Theo đó, vào thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh (16/8/2017) danh sách cổ đông sáng lập của tập đoàn chỉ còn 2 cá nhân: ông Nguyễn Viết Dũng và ông Nguyễn Súng.

Từ thời điểm trên đến nay, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Súng cũng đã nhiều lần thay đổi từ 12% xuống còn 4%.

Ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đất Quảng, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam, đang phát biểu trong một buổi họp của HĐND tỉnh Quảng Nam.

Tập đoàn Đất Quảng thực hiện đầu tư xây dựng nhiều dự án tại Quảng Nam, trong đó có dự án đầu tư xây dựng 400 m tuyến đường trục chính Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc ĐT603 (nối dài) theo hình thức BT – làm đường đổi lấy quỹ đất; triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt khu đô thị tầm cỡ ở Quảng Nam; Dự án xây dựng lý trình Km2 + 280 – Km2 + 926 (đoạn 646m) của trục đường DT603 nối dài theo hình thức BT.

Để thực hiện dự án này, Đất Quảng được chính quyền tỉnh cân đối quỹ đất trong Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc gồm một phần diện tích khu đô thị số 6, Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc (giai đoạn 2), một khu đất tại khối phố Giang Tắc, Hà Dừa. 

Theo tự giới thiệu trên website tập đoàn, song song với việc đầu tư xây dựng tuyến đường DT 603 nối dài, Tập đoàn Đất Quảng đã triển khai đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc (giai đoạn 2).

Đất Quảng là chủ đầu tư Dự án Đất Quảng Riverside (One World Regency) thuộc khu đô thị Điện Ngọc - Điện Dương (Quảng Nam). Dự án này có tổng diện tích quy hoạch 22,4 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, các sản phẩm chủ yếu của dự án là biệt thự, đất nền phân lô.

Phối cảnh dự án Đất Quảng Riverside - Dự án do Tập đoàn Đất Quảng đầu tư.

Cũng tại Quảng Nam, tập đoàn này là chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng (dự án Castia Palm), là dự án shophouse kinh doanh ven biển có vị trí nằm tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Dự án Castia Palm Quảng Nam được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích đất 19,9 ha, với tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng.

Tại tỉnh Thanh Hoá, tháng 3/2019, Đất Quảng ký kết Hợp đồng với UBND thị xã Bỉm Sơn về việc Thực hiện Dự án Khu dân cư Phố chợ Tây quốc lộ 1A, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có quy mô 24.6 ha, tổng vốn đầu tư 323 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm.

Tuy nhiên, các dự án bất động sản do Đất Quảng làm chủ đầu tư hiện vẫn đang trong quá trình thi công. 

Theo tìm hiểu, năm 2021 Tập đoàn Đất Quảng ghi nhận doanh thu tăng 107% nhưng vẫn chỉ đạt 104 tỷ đồng, do giá vốn bán hàng tăng từ 22,4 tỷ đồng lên 92,6 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của tập đoàn giảm từ 12,6 xuống 11,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt từ 378 triệu đồng lên 5,2 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 6,5 tỷ đồng, tăng 364% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên có số lợi nhuận 6,5 tỷ đồng đối với một tập đoàn lớn là không đáng kể, dẫn tới chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn do ông Nguyễn Viết Dũng giữ chức Chủ tịch chỉ đạt 1,4 tỷ đồng vào năm 2021 và 533 triệu đồng vào năm 2020.

Trước đó, ngày 6/12, một nhóm 4 người trong đó có Nguyễn Viết Dũng đến sân golf BRG Đà Nẵng (tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Chị L. là người phục vụ nhóm khách này.

Trong quá trình chơi, do bất đồng với chị L. khi tính số gậy đã chơi trong một hố, ông Dũng đã dùng gậy đập vào người chị này. Hậu quả là cây gậy driver bị gãy làm đôi và chị L. bất tỉnh ngay tại chỗ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

“Sau đó ông Dũng với quyền lực, chức vụ của mình đã cấm sân golf thông báo sự việc ra đại chúng, đồng thời cho cộng sự (giang hồ) vào sân đe dọa các bảo vệ, nhân viên, caddies để sự việc không được tiếp tục lan tỏa!…”, CLB Golf Bách khoa Đà Nẵng thông tin.

Chính vì vậy, sau khi xảy ra vụ việc, Câu lạc bộ Golf Bách khoa tại Đà Nẵng đã ra thông báo tẩy chay, golfer Nguyễn Viết Dũng, đồng thời đề nghị các hội golf và sân golf cả nước và miền Trung đồng loạt tẩy chay ông này.

Bảo Khánh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến