Dòng sự kiện:
Bắt kẻ có 3 tiền án và tiền sự trốn truy nã
07/11/2023 10:13:29
Trước khi bị truy nã vì hành vi cố ý gây thương tích, Hoàng Quốc Trường đã có 1 tiền án cùng 2 tiền sự và được xem là đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Quốc Trường (23 tuổi, trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, Hoàng Quốc Trường bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình ra quyết định truy nã do liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 16/7/2023 tại khu vực thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình.

Hoàng Quốc Trường - kẻ trốn truy nã vừa bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, Trường cùng Ngô Văn Hùng (29 tuổi), Ngô Văn Phong (23 tuổi, cùng trú thôn Kế Xuyên 1, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) và Lê Dương Vương (21 tuổi, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) cầm dao chém H.Q.M. (trú thôn Tú Mỹ, xã Bình Tú) khiến nạn nhân bị thương tích 36%.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 12/10/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên để xử lý. Tuy nhiên, Hoàng Quốc Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau hơn 1 năm lẩn trốn, Trường bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ở trên địa bàn TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Được biết, Hoàng Quốc Trường là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Kẻ này từng có 1 tiền án, 2 tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản.

Cách đây hơn 1 tháng, trên địa bàn Quảng Nam xảy ra vụ chém người trọng thương vì mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe máy.

Theo đó, chiều tối 24/9, tại nhà anh N.V.V. (thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh), Trương Tùng (44 tuổi) và nhóm bạn 5 người tổ chức ăn nhậu, hát karaoke. Lúc này, Phan Văn Sĩ (24 tuổi, trú cùng thôn) dừng xe trước nhà V. nẹt pô, yêu cầu nhóm của Tùng vặn loa nhỏ lại.

Sau đó, Sĩ đến quán bún cách nhà V. khoảng 30m để ăn bún thì Tùng tìm tới. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát vì chuyện Sĩ nẹt pô và yêu cầu nhóm Tùng mở nhỏ nhạc.

Đỉnh điểm, Sĩ chạy ra sau quán lấy con dao dài khoảng 20cm và 1 cây kéo đâm vào người Tùng, gây thương tích ở vùng cổ. Trong khi Tùng được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thì Sĩ chạy xe máy về nhà.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Ninh tổ chức xác minh, truy xét, tạm giữ Phan Văn Sĩ để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Tác giả: Thanh Ba

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến