Dòng sự kiện:
Bắt người đàn bà U40 buôn bán 'cái chết trắng' ở vùng quê
27/05/2018 16:36:12
Phải mất gần nửa năm theo dõi, điều tra, các trinh sát mới phá được 1 tụ điểm tệ nạn ma tuý nằm sâu trong con hẻm ở ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Thông tin đăng tải trên VTC News cho biết, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa triệt phá thành công 1 tụ điểm buôn bán ma túy tại xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Cầm đầu đường dây ma túy này là người phụ nữ tên Trương Thị Lộc (40 tuổi), ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Lộc cùng đồng bọn trong đường dây ma tuý.

Theo hồ sơ điều tra, Lộc vốn là đối tượng nghiện ma túy, sau một thời gian nghiện, Lộc đã chuyển sang mua bán để kiếm tiền sử dụng. Do quen biết nhiều con nghiện nên khi chuyển sang "kinh doanh", nữ quái này "thu hút" rất nhiều "khách hàng" đến mua ma túy.

Để tránh bị chú ý, Lộc tạo một ô cửa chuyên dùng trong nhà. Mỗi khi có "khách" đến mua ma túy thì tiếp cận ô cửa này và sẽ có người bên trong giao "hàng" ra. Tất cả mọi giao dịch chỉ diễn ra trong tích tắc. Thời điểm mà Lộc và đồng bọn thường xuyên giao ma tuý là vào buổi trưa, khi vắng người.

Ngoài ra, Lộc còn lập ra các chân rết làm nhiệm vụ giao ma túy và cảnh giới mỗi khi có người đến mua "hàng". Chính vì vậy, để quan sát và theo dõi được các hoạt động của đối tượng, trinh sát phải dùng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ; kiên trì đeo bám, mật phục liên tục nhiều tháng liền mới thu thập được những chứng cứ và hình ảnh quan trọng.

Theo nguồn tin khác của báo Người Lao Động, khi các trinh sát mới phát hiện Lộc liên quan đến hoạt động mua bán ma túy thì đối tượng đang mang bầu sắp sinh. Mặc dù vậy, hoạt động mua bán ma túy vẫn được Lộc điều hành thường xuyên.

Sau một thời gian, Lộc sinh con nhưng một số chân rết trong đường dây này vẫn hoạt động. Tuy nhiên, thời điểm này việc mua bán ma túy có phần lắng xuống, có lúc các trinh sát còn nhận định có thể Lộc sẽ từ bỏ việc mua bán ma túy. Thế nhưng chỉ sau vài tháng sinh con, nữ quái lại tiếp tục con đường cũ.

Sau gần nửa năm "nằm vùng", nắm được quy luật hoạt động của đối tượng, tổ trinh sát báo cáo lãnh đạo Công an huyện Long Thành cho triệt phát tụ điểm này, chặn đứng đường dây ma túy hoành hành ở vùng nông thôn.

Trưa ngày 18/1, khoảng 15 cán bộ, chiến sĩ cùng với công an địa phương mật phục tại các vị trí ra vào khu vực nhà của Lộc để thực hiện kế hoạch bắt giữ. Đúng như dự tính, thời điểm buổi trưa là lúc mà các con nghiện thường lui tới để lấy hàng.

Đúng 12h, một vài đối tượng bắt đầu xuất hiện tại vị trí quen thuộc để mua ma túy. Ngay lập tức, các trinh sát mật phục gần đó ập đến bắt quả tang Lộc đang bán "hàng". Các mũi trinh sát ở các hướng cũng ập vào bên trong nhà để thực hiện việc khám xét.

Qua khám xét nhà Lộc, trinh sát thu giữ được 43 gói ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngoài Lộc, công an cũng bắt giữ Hoàng Văn Biển (18 tuổi, ngụ xã Phước Thái), đồng bọn của Lộc cùng 2 con nghiện khác là Nguyễn Ngọc Triệu Vy (23 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành) và Trần Anh Tuấn (27 tuổi, xã Phước Thái, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, những đối tượng này đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.

Linh Nhi (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến