Dòng sự kiện:
Bắt nóng siêu đạo chích trước ngày xuất cảnh sang Nga
21/04/2021 12:51:34
Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ Trần Phúc Thái, đối tượng trộm két chuyên nghiệp, chỉ trong vòng 3 tháng một mình thực hiện 8 vụ trộm với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 21/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án truy xét, bắt giữ đối tượng trộm két chuyên nghiệp, chỉ trong vòng 3 tháng, đối tượng đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản với tổng thiệt hại lên đến hơn 400 triệu đồng.

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Phúc Thái (SN 1998), trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Đối tượng Trần Phúc Thái tại CQĐT

Trước đó, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của chị Phan Thị Châu (SN 1974), trú tại thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc về việc vào ngày 23/02, kẻ gian đột nhập vào nhà chị cạy phá két sắt lấy trộm 4 cây vàng, 01 điện thoại di động iPhone 7 Plus và 1 iPad Pro. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 250 triệu đồng.

Lực lượng trinh sát hình sự, Công an huyện Can Lộc đã đồng loạt triển khai các biện pháp, nhanh chóng rà soát và xác định nổi lên đối tượng nghi vấn Trần Phúc Thái. Tuy nhiên, qua xác minh, đối tượng Trần Phúc Thái hiện không có mặt tại địa phương.

Đến ngày 14/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện Thái đã làm visa chuẩn bị xuất cảnh sang Liên bang Nga, có lịch bay vào ngày 17/4 và hiện đang ở Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban chuyên án, ngay trong đêm 14/4, một tổ công tác đã lập tức lên đường ra Hà Nội để truy bắt đối tượng.

Đến sáng ngày 16/4, trước thời gian bay 1 ngày, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công Trần Phúc Thái khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực ngõ 43, đường Hoàn Cầu, phường Ô Chợ dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh tạm giam đối với Trần Phúc Thái

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thái đã cúi đầu nhận tội là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nêu trên.

Mở rộng đấu tranh, Thái còn khai nhận: từ tháng 1/2021 đến nay, đối tượng đã một mình thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Nghèn. Tổng tài sản trộm cắp được khoảng 400 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, để tránh bị phát hiện và qua mắt lực lượng chức năng, Thái đã mang tài sản đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Số tiền thu được, Thái dùng để “nướng” vào game và tiêu xài cá nhân.

Được biết, Trần Phúc Thái từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh tạm giam đối với Trần Phúc Thái; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và truy thu các tài sản bị mất cắp.

Phương Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến